Cảnh báo về tỉ lệ ung thư trên toàn cầu

ANTĐ - Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) số trường hợp mắc mới ung thư tăng 20% trong chưa đầy một thập kỷ qua và hiện ở mức 12 triệu ca mắc mới/năm.

Quỹ này cảnh báo gần ¼ số trường hợp này có thể phòng ngừa được.

Số liệu này được công bố trước hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về các bệnh không truyền nhiễm bao gồm ung thư.

WCRF ước tính rằng 2,8 triệu ca mắc mới/năm có liên quan với chế độ ăn, tập luyện và béo phì. Quỹ này cảnh báo con số này được cho là sẽ tăng lên đáng kể trong thập kỷ tới.

Tiến sĩ Martin Wiseman, cố vấn y học và khoa học của WCRF, trao đổi với BBC rằng: “Một thực tế là tỉ lệ ung thư tăng trên toàn cầu một phần là do dân số già song cũng có thể là do những thay đổi về lối sống.”

Ông nói: “Nhiều quốc gia đang trong quá trình đô thị hóa và người dân dễ mắc các bệnh hay gặp ở các nước phương tây, không chỉ ung thư mà cả bệnh mạch vành, tiểu đường, béo phì và bệnh phổi. Nhiều người vẫn không nhận thức được rằng các yếu tố nguy cơ như uống rượu và béo phì ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.”

Cuối tháng này, Liên hợp quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về các bệnh không truyền nhiễm như ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Giáo sư Wiseman cho biết hội nghị cấp cao lần này sẽ “mang lại cơ hội để xem xét các vấn đề sức khỏe cộng đồng ở mức độ quốc tế.”