Cảnh báo bão Jelawat đang hoạt động gần Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở vùng biển phía đông nam Philippines vừa hình thành một cơn bão, có tên quốc tế là Jelawat.

Vào tối 17/12, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão Jelawat di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h, hướng vào đảo Mindanao (Philippines) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 18/12, áp thấp nhiệt đới ở phía nam Philippines, cường độ mạnh cấp 7 (56km/h).

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, có khả năng đi vào Biển Đông và cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 6 (46km/h).

Bão Jelawat đang hoạt động gần Biển Đông

Bão Jelawat đang hoạt động gần Biển Đông

Sau đó, áp thấp nhiệt đới hướng vào quần đảo Trường Sa (Việt Nam), cường độ có thể tăng lên cấp 7.

Nhiều khả năng khi ở Biển Đông, bão Jelawat chỉ duy trì ở mức áp thấp nhiệt đới và sau đó suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Nước dâng, sóng lớn

Từ đêm 18/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ đầu năm đến nay, chưa có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, chỉ có một áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Thừa Thiên Huế hồi tháng 9.