Bão Doksuri ngoài khơi ít khả năng vào Biển Đông, Bắc bộ nắng nóng tái xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo quỹ đạo bão Doksuri của các đài khí tượng lớn trên thế giới còn phân tán. Tuy nhiên, khả năng bão Doksuri đi vào Biển Đông là thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 21/7 áp thấp nhiệt đới ở khoảng kinh tuyến 132 độ Kinh Đông, khu vực vùng biển ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên là Doksuri. Đây là cơn bão thứ 5 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho, dự báo quỹ đạo bão Doksuri của các đài khí tượng lớn trên thế giới còn phân tán. Tuy nhiên, khả năng bão Doksuri đi vào Biển Đông là thấp.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, bão Doksuri có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Doksuri đang hoạt động ngoài khơi Philippines

Bão Doksuri đang hoạt động ngoài khơi Philippines

Nhận định mới nhất của Windy cho thấy, bão Doksuri sẽ trở thành cơn bão rất mạnh. Bão ít khả năng di chuyển vào Biển Đông mà hướng lên phía Bắc, tiến về Đài Loan (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, từ nay đến nửa đầu tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.

Dự báo từ ngày 21/7-20/8 có khoảng 1- 2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới cũng là tác nhân gây ra gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam. Do vậy, cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân.

Trong khi đó, trong 2 ngày cuối tuần và trong tuần tới, mưa giông chấm dứt hoàn toàn ở Bắc bộ, nắng nóng tái xuất với mức nhiệt tăng dần về nửa cuối tuần sau. Người dân Bắc bộ trở lại với những ngày hè nắng nóng kèm theo cảm giác oi bức. Tuy nhiên, theo nhận định, đợt nắng nóng này không kéo dài như đợt trước, cường độ nắng nóng cũng giảm hơn.

Trung tâm DBKTTV quốc gia nhận định, những năm có El Nino chi phối như năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thường ít hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, trong điều kiện El Nino, bão/áp thấp nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão (tháng 7, 8, 9). Nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, dị thường, có cường độ và quỹ đạo diễn biến phức tạp.