Canada chi 5,9 tỷ USD mua 'sát thủ săn ngầm' P-8A 'thần biển' từ Mỹ

ANTD.VN - Canada thông báo nước này sẽ chi 5,9 tỷ USD để mua 16 máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon (Thần biển), dự kiến quân đội nước này sẽ nhận chiếc đầu tiên vào năm 2026.
Trong cuộc họp ngày 30/11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair thông báo nước này sẽ mua máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon từ Mỹ.

Những chiếc P-8A Poseidon dùng để thay thế phi đội CP-140 Aurora đã hoạt động trong quân đội Canada hơn 40 năm qua.

Canada ban đầu sẽ mua 14 máy bay P-8A với tùy chọn mua thêm hai chiếc sau đó, tổng trị giá thương vụ là 5,9 tỷ USD.
Bộ trưởng Bill Blair cho biết quân đội Canada sẽ tiếp nhận những chiếc P-8A đầu tiên vào năm 2026.
Toàn bộ máy bay dự kiến được bàn giao vào mùa thu năm 2027 và phi đội sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2033.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết quân đội Canada ngày càng gặp khó khăn khi duy trì phi đội máy bay tuần thám CP-140 do chúng đã cũ và "đạt tới giới hạn".
Theo Bộ trưởng Bill Blair, năng lực P-8A đã được chứng minh khi các đồng minh của Canada trong liên minh tình báo Ngũ nhãn là Anh, Australia, New Zealand và Mỹ đều vận hành mẫu trinh sát cơ này.

Canada dự kiến chi thêm ngân sách cho hạ tầng, vũ khí và thiết bị mô phỏng phục vụ máy bay P-8A.

Bộ trưởng Bill Blair cho biết Canada quyết định mua trinh sát cơ P-8A khi nước này "đang đối mặt với các mối đe dọa tiềm năng ngày càng tăng, đặc biệt là tại Bắc Cực".

Không quân Canada sử dụng máy bay tuần thám CP-140 trong các hoạt động trên khắp thế giới..

Canada ban đầu lên kế hoạch mở thầu cho máy bay thay thế CP-140 và dự kiến tiếp nhận hồ sơ vào năm 2017.

Tuy nhiên, giới chức Canada hồi tháng 3 bất ngờ đề nghị chính phủ Mỹ định giá phi đội 16 chiếc P-8, đồng thời cho rằng đây là máy bay duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu của nước này.

P-8A Poseidon biệt danh "Thần biển" do Mỹ phát triển nhằm thay thế cho máy bay săn ngầm P-3 Orion.
Được phát triển trên cơ sở khung thân của máy bay Boeing 737-800, P-8A Poseidon có thể chở theo 34 tấn nhiên liệu và bay liên tục nhiều giờ.
Radar trên P-8A Poseidon có khả năng phát hiện, phân loại và nhận dạng các tàu mặt nước và tàu ngầm, sử dụng trong giám sát ven biển, tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Với phần cánh dài và ít rung lắc, P-8A Poseidon di chuyển mượt mà hơn máy bay săn ngầm P-3 Orion.
Các phao trinh sát được phóng xuống biển bằng khí nén tiện lợi hơn so hệ thống cũ.
P-8A được trang bị 2 động cơ phản lực hiệu suất cao CFM56-7B. Động cơ có hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số cho phép tăng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu.
Điểm vượt trội của P-8A Poseidon là được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: Cảm biến quang - hồng ngoại, radar giám sát hàng hải, hệ thống tình báo tín hiệu và hệ thống đo biến thiên từ trường MAD để phát hiện tàu ngầm.
Phi hành đoàn gồm 9 người, trong đó có 2 phi công và 7 nhân viên kỹ thuật.
P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, thuỷ lôi hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước.
Các tên lửa như: Tên lửa đối hạm Harpoon, tên lửa tấn công mặt đất SLAM (hoặc AGM-65 Maverick), tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinders (hoặc AIM-120 ARMAM) sẽ được gắn ở những điểm cứng dưới cánh máy bay.
Với kho vũ khí này, P-8A sẽ là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.

Tính tới tháng 7/2022, hải quân Mỹ đã tiếp nhận 112 chiếc P-8A.

Ngoài Mỹ thì còn có Ần Độ, Anh và Úc đang vận hành dòng máy bay này.