Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Nga vừa công bố video trao huân chương và tiền mặt cho kíp tên lửa đã phá huỷ được xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên của Ukraine.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/11 thông báo kíp tên lửa dẫn đường thuộc Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ số 1 là những người đầu tiên phá hủy xe tăng chủ lực Leopard 1A5 của Ukraine trong trận đánh ở hướng Kupyansk trước đó hai ngày.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
"Tư lệnh cánh quân Nam đề cao hành động hiệu quả và thành công của kíp tên lửa", tướng Vladimir Lugovoy, phó tư lệnh Quân khu miền Tây của Nga, nói trong lễ trao thưởng cho nhóm binh sĩ.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Các binh sĩ được trao Huân chương Dũng cảm cùng phần thưởng tiền mặt tương đương 7.800 USD.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
"Chúng tôi đã chờ những chiếc xe tăng Leopard 1A5 suốt hai tuần. Nó xuất hiện vào buổi chiều, chúng tôi ngắm mục tiêu và phóng hai quả đạn trúng đích", kíp trưởng có biệt danh Piter nhớ lại.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Hình ảnh do quân đội Nga công bố cho thấy kíp tên lửa phóng hai quả đạn chống tăng dẫn đường về phía mục tiêu ở xa.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Qua đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy kíp diệt tăng đã sử dụng tên lửa 9M133 Kornet trong cuộc phục kích diệt xe tăng Leopard 1A5.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Trang RusVesna của Nga ngày 28/11 đăng video xe tăng chủ lực Leopard 1A5 Ukraine bị bỏ lại trong trận đánh gần một ngôi làng ở khu vực nằm giữa tỉnh Lugansk và Kharkov.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Video cho thấy chiếc Leopard 1A5 di chuyển dọc hàng cây rồi rẽ vào cánh đồng trống, khiến nó không còn vật cản nào che chắn. Một vụ nổ làm hỏng xích trái và khiến xe tăng nằm bất động.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Đây là chiếc Leopard 1A5 đầu tiên của Ukraine bị vô hiệu hóa, sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi mẫu xe tăng này tham chiến.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Trong biên chế của quân đội Nga đang có nhiều dòng tên lửa chống tăng, trong số này phải kể đến 9M133 Kornet.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Kể từ khi ra đời cho tới nay 9M133 Kornet đã khiến một số dòng xe tăng chủ lực mạnh mẽ phải gục ngã.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Trong số này phải kể đến dòng xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất và cả dòng "vua tăng" Merkava do Israel phát triển.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Sức công phá mạnh mẽ cùng độ chính xác cao khiến cho 9M133 Kornet trở thành một trong số ít những vũ khí diệt tăng được tín nhiệm nhất.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Tên lửa chống tăng 9M133 Kornet hiện được Nga cùng 7 quốc gia khác đang sử dụng.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
9M133 Kornet được Nga thiết kế và đưa vào biên chế năm 1994.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Từ đó tới nay, Nga đã liên tục nâng cấp loại tên lửa chống tăng nguy hiểm này.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Các biến thể mới được phát triển để đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Loại tên lửa này do phòng thiết kế KBP phát triển, đơn giá 125.000 USD/bệ phóng, và chúng có thể tái sử dụng.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Trong khi quả đạn tên lửa của tổ hợp chống tăng này đang có giá 75.000 USD/quả.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Ngoài chống xe tăng và thiết giáp, tên lửa chống tăng 9M133 Kornet còn rất đắc lực trong việc tấn công vào vị trí tập trung binh lực, công sự chiến đấu của đối phương.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Một tổ hợp tên lửa chống tăng 9M133 Kornet gồm ba thành phần chính: đạn tên lửa 9M133 Kornet; giá phóng ba chân 9P163-1 và kính ngắm nhiệt 1PN79-1.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
9M133 Kornet được vận hành bởi kíp pháo thủ 2 người, có thể gắn lên các loại xe cơ giới và kể cả tàu chiến.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Với những gì đã thể hiện, 9M133 Kornet được coi là một trong số những vũ khí chống tăng uy lực của Nga.
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5
Lộ diện tên lửa ‘sát thủ’ đã hạ gục xe tăng Leopard 1A5