Sau 2 tháng triển khai lực lượng“141”:

Cần linh hoạt, đồng bộ hơn

ANTĐ - Không chỉ phải đối mặt với những đối tượng coi thường pháp luật, hung hãn chống đối, hiện nay lực lượng 141 còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý những phương tiện vi phạm và các trường hợp mang theo vũ khí thô sơ, tự chế.

Chế tài xử phạt có tính răn đe giáo dục sẽ hỗ trợ rất lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ


Đủ trò chống đối

Đêm cuối tuần trên đường Hoàng Minh Giám, trong bóng tối, những tốp thanh niên không đội mũ bảo hiểm, trên người xăm trổ đầy những hình thù kỳ quái rồ ga ầm ĩ phóng xe máy như điên trên đường với ánh đèn pha hất ngược loang loáng chiếu thẳng vào lực lượng công an. Nhiều tên liều lĩnh lao thẳng xe vào CSGT, CSHS.

Một trong những trường hợp vi phạm được các CBCS trong tổ công tác 141 “nhớ” nhất phải kể đến đối tượng Nguyễn Hồng Thủy (SN 1973), ở số 2 dốc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Trước khi Thủy bị Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cuối tháng 9 vừa qua, Thủy phóng xe máy như bay trên đường Xã Đàn. “Có tật giật mình”, vừa nhìn thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ phía trước, Thủy liền tăng ga phóng vút qua chốt kiểm tra bỏ chạy về hướng Ô Chợ Dừa.

Khi bị Trung tá Thiều Mạnh Ngọc-Đội phó Đội CSGT số 2 triển khai lực lượng vây bắt, đối tượng bỏ xe ném mũ bảo hiểm vào CSHS và chạy vào một ngõ nhỏ nhằm lợi dụng ngóc ngách chằng chịt để trốn nhưng cũng không thoát. Chưa hết, Thủy còn giả vờ phê ma túy, mắt trợn ngược, mồm méo xệch để không khai báo danh tính.

Trung tá Trần Anh Sơn-Phòng CSHS cho biết, còn rất nhiều đối tượng khi bị bắt sau một hồi gọi điện cứu viện, xin xỏ không được đã quay ra bù lu bù loa vu khống công an đánh người nhằm lôi kéo sự tò mò của người dân để lợi dụng cơ hội nhốn nháo sẽ chạy trốn. Có trường hợp nại ra đủ mọi lý do phủ nhận việc bản thân có liên quan đến số tang vật như dao kiếm, vũ khí tự tạo… mang theo hoặc lao vào hành hung, lăng mạ tổ công tác khiến người dân bất bình đã tham gia hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ đối tượng vi phạm.

Gỡ khó cho nhiều nút thắt

Nói về những khó khăn đối với lực lượng làm nhiệm vụ, chỉ huy Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đánh giá: “Không phải yếu tố thời tiết mưa nắng thất thường hay làm việc liên tục vào ban đêm mà đó chính là thái độ chống đối dưới nhiều hình thức khác nhau của các đối tượng vi phạm”. Hầu như những đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng đi chơi đêm đều găm trong người dao kiếm, thậm chí là súng tự tạo. Số đối tượng côn đồ, trốn truy nã còn rất manh động. Do vậy, khi phát hiện đối tượng vi phạm, CBCS phải bí mật nhanh chóng tiếp cận để khống chế, bắt giữ.

Theo đại diện Trung đoàn CSCĐ, thêm một bất cập mà các tổ công tác đang phải đối mặt đó là khâu giải quyết, xác minh truy tìm nguồn gốc của các phương tiện vi phạm. Trung bình mỗi đêm 5 tổ 141 xử lý tới gần 100 trường hợp vi phạm, hàng chục phương tiện không rõ xuất xứ cũng bị tạm giữ. Đa phần số phương tiện này đều được mua đi bán lại qua rất nhiều đời chủ, thậm chí có những xe còn là tang vật liên quan đến các vụ án. Quá trình điều tra xác minh trên đã tốn không ít công sức của cơ quan công an. Bất cập còn ở chỗ chế tài xử lý những thanh thiếu niên mang theo vũ khí thô sơ trong người đa phần đều phạt hành chính rồi… cho về. Trung tá Nguyễn Văn Minh-Đội phó Đội CSGT số 4 nhận xét: “Khung xử lý đối với những trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, hàng “nóng” hiện vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe”.

Hiện nay, khi các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ, bên cạnh đa số người dân ủng hộ vẫn có một số ít người hiếu kỳ xúm lại xem gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến CBCS. Sự phối hợp giữa công an các quận với các chốt 141 chưa thật sự chặt chẽ. Để giải quyết, trong cuộc họp tổng kết 2 tháng triển khai 141 mới đây, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh-Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu lực lượng công an cơ sở phải cùng vào cuộc. Bên cạnh bố trí linh hoạt, mở rộng điểm xử lý, khi 141 làm ở địa bàn nào, ít nhất công an các quận ở địa bàn đó phải bố trí hỗ trợ thêm 2 CSHS.

Về những phương tiện vi phạm của các đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, quan điểm của CATP là cần tịch thu phương tiện để sung công quỹ. Kể cả khi những chế tài xử lý được các cơ quan chức năng ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn thì công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm của các lực lượng vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Thống kê của CATP Hà Nội, từ khi triển khai Kế hoạch 141 đến nay đã phát hiện và xử lý tới 3.646 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng trăm tang vật các loại. Phòng CSHS đã tiếp nhận, điều tra hơn 200 đối tượng tình nghi liên quan đến hoạt động phạm pháp; khởi tố 42 vụ án và bàn giao cho công an cơ sở hàng trăm đối tượng có liên quan.