- [Infographic] Lưới lửa phòng không Triều Tiên sẵn sàng "vít cổ" máy bay Mỹ - Hàn (4)
- Điều siêu trực thăng tấn công Mi-35 đến Syria, Nga khôn ngoan trong chiến lược, Mỹ thán phục
- Nga triển khai và duy trì siêu tiêm kích Su-35S tại Syria, bước đi mạnh mẽ đầy toan tính trước Mỹ
|
Hình ảnh thảm khốc hiện trường chiếc tiêm kích MiG-23 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn trong khi đang bay huấn luyện hôm 6/7. Đây được cho là thảm họa mới nhất của không quân Ấn Độ. |
|
Chiếc máy bay MiG-23 gặp nạn trong khi bay huấn luyện trên khu vực quận Rajasthan Jodhpur. |
|
Rất may, hai phi công trên phi cơ đã nhảy dù an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. |
|
Chiếc máy bay bị nổ tung khi rơi xuống đất. |
|
Hình ảnh thảm khốc tại hiện trường máy bay rơi. |
|
Được biết không quân Ấn Độ từng sở hữu hàng trăm chiếc tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23. |
|
Hai phi công của không quân Ấn Độ bên chiếc MiG-23UB. |
|
Trong hình là phi công không quân Ấn Độ chuẩn bị cho chuyến bay trên chiếc MiG-23UB. |
|
Hiện tại các máy bay tiêm kích MiG-23 đều được cho nghỉ hưu, trong khi phiên bản huấn luyện MiG-23UB vẫn được tận dụng để huấn luyện cho các tiêm kích thế hệ mới. |
|
Chiếc MiG-23UB đang đỗ trên đường băng. |
|
Ngoài khác biệt với buồng lái hai chỗ ngồi, các thông số chiến đấu đều gần giống phiên bản MiG-23. |
|
Ấn Độ sở hữu 3 phiên bản của MiG-23, phiên bản cường kích MiG-23BN được cho nghỉ hưu từ ngày 6/3/2009, và phiên bản tiêm kích đánh chặn MiG-23MF là từ năm 2007, trong khi MiG-23UG vẫn đang được sử dụng để huấn luyện. |