Cận cảnh hai tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng

ANTD.VN - Sáng 28-2, tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc 2 tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa Vũng Tàu.

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng khi được lai dắt về Quân cảng Cam Ranh

Ngày 2-2-2016, tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan chở theo tàu ngầm Kilo Đà Nẵng - tàu ngầm thứ 5 của Hải quân Việt Nam đặt hàng từ Nga đã về đến vùng nước Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu ngầm 186- Đà Nẵng

Ngày 5-2-2016, tàu ngầm Kilo 186 - Đà Nẵng đã được hạ thủy và lai dắt thành công vào quân cảng tàu ngầm thuộc Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân (tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa).

Lai dắt thành công tàu ngầm Kilo 186 – Đà Nẵng 

Tàu ngầm Kilo 186 - Đà Nẵng

Vào ngày 31-12-2013, tàu ngầm Kilo đầu tiên về đến Việt Nam là HQ-182 Hà Nội. Tiếp đến là các tàu HQ-183 TP.HCM (tháng 3-2014), HQ-184 Hải Phòng (28-1-2015), HQ-185 Khánh Hòa (tháng 6-2015) và HQ-186 Đà Nẵng (tháng 2-2016). (Ảnh: Zing)

Đội hình 5 tàu ngầm trong cảng tàu ngầm Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Ảnh: Tiền Phong)


Tàu ngầm 187 - Bà Rịa Vũng Tàu là chiếc tàu ngầm điện – diesel lớp Kilo 636 thứ 6, chiếc Kilo cuối cùng về đến Việt Nam trong hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm trị giá trên 2 tỷ USD giữa Việt Nam và Nga. Trong ảnh: Chiếc tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu khi còn ở Nga.

Tàu vận tải Rolldock Storm chở theo tàu ngầm Bà Rịa Vũng Tàu khi neo đậu tại Cam Ranh. (Ảnh: Đất Việt)

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu khi trên khoang tàu vận tải (Ảnh: VTC)

Với 2 tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa Vũng Tàu, đã đưa số tàu ngầm của Việt Nam lên con số 6, là những tàu ngầm hiện đại trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Người lao động)

Dự lễ thượng cờ 2 tàu ngầm ngày 28-2 có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các lãnh đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, cùng các các bộ, ban, ngành, trung ương, địa phương và đại biểu các đơn vị trong quân đội. (Ảnh: Zing)

Lá quốc kỳ tung bay trên tàu ngầm mới được bổ sung vào biên chế hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)