Cấm vận chống Nga khiến châu Âu phải trả quá cao cho dầu chất lượng thấp

ANTD.VN - Những lệnh cấm vận chống Nga đang mang tới nhiều rắc rối cho khách hàng tiêu thụ dầu mỏ tại châu Âu.

Lệnh cấm vận chống Nga đang khiến các công ty độc quyền kinh doanh dầu mỏ có cơ hội triển khai những bước đi đặc biệt, vượt xa giới hạn của đặc quyền và thậm chí là lợi nhuận cao.

Lợi dụng điểm yếu khi châu Âu muốn thoát khỏi sự phụ thuộc mềm vào nguyên liệu thô từ Nga để chuyển sang sử dụng tài nguyên của Mỹ, các nhà cung cấp "thay thế" đã chớp thời cơ tăng giá hàng hóa của họ.

Theo hãng tin Bloomberg, các nhà sản xuất Trung Đông đang tăng giá xuất khẩu dầu chất lượng thấp của họ. Tuy nhiên khách hàng châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền, vì họ không còn dầu thay thế (chất lượng cao, phù hợp) của Nga.

Đây là một trường hợp kỳ lạ và hiếm gặp, các nhà phân tích của tờ Bloomberg lưu ý trong một báo cáo mở rộng về chủ đề này, vì nhìn chung chất lượng dầu thô càng thấp thì giá cũng càng thấp.

Các loại dầu thô "ngọt nhẹ" như WTI hoặc Arab Super Light thường được bán với giá cao hơn cho các nhà máy lọc dầu, bởi vì chúng dễ chế biến thành nhiên liệu hơn.

Dầu thô nặng hơn và sản phẩm có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn (được gọi là dầu chua) thường rẻ hơn vì chúng khó xử lý hơn. Tuy nhiên, ngành kinh doanh lọc dầu không tuân theo logic tưởng chừng đơn giản này.

Các nhà máy lọc dầu thường được hiệu chỉnh để xử lý một số loại dầu nhất định và nhiều cơ sở sản xuất ở châu Âu đã tối ưu hóa quy trình trong nhiều năm để xử lý dầu Urals của Nga - loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đến trung bình.

Đáng chú ý, trang Energy Intelligence đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vào năm ngoái, khi lưu ý rằng các nhà máy lọc dầu của châu Âu đã lọc dầu Urals trong nhiều thập kỷ và không có khả năng thay thế nó bằng loại dầu khác.

Báo cáo chỉ ra rằng thị trường thế giới được cung cấp dồi dào dầu thô ngọt nhẹ, nhưng nguồn cung dầu với hàm lượng lưu huỳnh trung bình lại hạn chế. Tuy nhiên không ai chú ý đến những nhận xét như vậy vào thời điểm đó.

Năm nay, tình hình biến thành những hậu quả đáng buồn hơn. Sự độc quyền của nhà cung cấp cho phép họ đi đến tận cùng khi không chỉ cố gắng bán dầu chất lượng thấp cho các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng không thích ứng với nó, mà còn đẩy giá sản phẩm lên cao.

Trước thực tế trên, các nhà máy lọc dầu châu Âu chỉ có thể hy vọng vào Mỹ - quốc gia sẽ giúp bổ sung ít nhất một lượng nguyên liệu thô với giá cả phải chăng, mặc dù dầu của Mỹ cũng không phù hợp lắm với thiết kế của các nhà máy lọc dầu Eurozone.

Nhưng rõ ràng các công ty chế biến tài nguyên tại Cựu lục địa đã nhận thấy rõ ràng thực tế đó là họ ở trong một tình huống mà bản thân không có nhiều sự lựa chọn.

Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu Liên minh châu Âu có nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ Nga, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn nhằm vượt qua khủng hoảng kinh tế hiện nay hay không?

Nhưng theo các chuyên gia phân tích, viễn cảnh trên gần như không thể xảy ra, thậm chí lệnh trừng phạt còn được thắt chặt hơn nữa, bởi châu Âu và Mỹ quyết tâm độc lập hoàn toàn với tài nguyên từ Nga.