Cấm hoạt động bến đò “chui” phường Ngọc Thụy

ANTĐ - Lực lượng chức năng phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã cắm biển cấm hoạt động đối với bến đò “chui” tại khu vực tổ dân phố 34. (Báo ANTĐ số ra ngày 11-4 đã có bài phản ánh).

Ông Đặng Việt Phương - Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, bến đò ở tổ 34 hình thành từ hàng chục năm nay, chuyên chở khách từ bến Đông Hội - Đông Anh sang. Nhưng từ năm 2005 trở lại đây, do đường điện cao thế chạy ngang qua, cộng với sự không đảm bảo an toàn bến bãi, phương tiện vận chuyển, nên bến đò ngang này không được cơ quan chức năng cấp phép. Tuy nhiên hàng ngày, vẫn có hàng chục lượt đò chở khách chủ yếu từ Đông Hội sang. Đội đò hoạt động ở khu vực này có 3 chiếc, của chủ đò bên xã Đông Hội và phường Ngọc Thụy. Nhiều lần, chính quyền cơ sở ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động nhưng các chủ đò vẫn không chấp hành. Các lực lượng chức năng thành phố, quận, phường nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. 

Trước tình trạng trên, ngày 16-4, UBND phường Ngọc Thụy đã mời chủ đò hoạt động ở địa bàn phường đến ký cam kết yêu cầu ngừng hoạt động chở khách. Sáng 22-4, lực lượng chức năng phường Ngọc Thụy tiếp tục yêu cầu chủ đò bên Đông Hội ký cam kết, và đã tổ chức cắm biển cấm hoạt động vận chuyển khách bằng đò. Công tác ứng trực cũng bắt đầu được triển khai, để tuyên truyền người dân không sử dụng đò, tránh sự cố tai nạn xảy ra. Theo đại diện phường Ngọc Thụy, sở dĩ cơ quan chức năng không cấp phép hoạt động cho bến đò này, một phần do vướng lưới điện cao thế. Ngoài ra, dòng chảy sông Đuống phức tạp và hết sức nguy hiểm; trong khi ý thức chấp hành quy định bảo đảm an toàn cho khách của các chủ đò lại thấp.