Các tuyển thủ U23 Việt Nam chơi thế nào trong trận Hà Nội 5-0 HAGL?

ANTD.VN - Trận đá bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL tối 5-4 trên sân Hàng Đẫy được coi là trận "derby U23 Việt Nam", khi có rất nhiều học trò thân tín từng cùng HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á góp mặt.
Dù có nhiều tuyển thủ U23, nhưng thành phần xuất phát của Hà Nội FC ở trận này chỉ có hai người là Đình Trọng và Duy Mạnh

Trong khi đó, đội khách HAGL có Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường và Ngọc Quang

Ở hàng thủ của Hà Nội FC, Duy Mạnh chơi rất chắc chắn và tích cực, anh là nguyên nhân dẫn tới tấm thẻ đỏ của Tăng Tiến bên phía HAGL, điều khiến đội khách vỡ trận

Trước đó, Duy Mạnh bị Tăng Tiến đạp thẳng vào đầu gối rất nguy hiểm như thế này

Duy Mạnh bị chấn thương và rời sân sau đó không lâu. Anh phải chườm đá băng bó đầu gối để cố định vết thương.

Hậu vệ Đình Trọng đá được 36 phút thì bị đau, anh ra sân nhường chỗ cho Đoàn Văn Hậu

Trong thời gian có mặt, Đình Trọng đá tròn vai

Kể từ khi được vào sân, Văn Hậu cũng đá ổn định và chắc chắn ở hàng thủ đội chủ nhà

Ở trận này, Quang Hải và Đức Huy phải ngồi dự bị. Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân ở hiệp 2 còn Đức Huy thì không.

Sau khi vào sân, Quang Hải chơi rất ấn tượng và chính là người ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng Thủ đô ở phút 69. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ này ở V-League năm nay.

Bên kia chiến tuyến, Công Phượng (trái) chơi mờ nhạt và vô hại trên hàng công HAGL

Tiền đạo này tỏ ra lạc lõng khi đá cạnh chân sút ngoại Rimario và không tạo ra được sức ép nào đáng kể về khung thành đội chủ nhà

Số 10 của đội bóng phố Núi bị thay ra ở phút 70 trong sự thất vọng

Văn Toàn hoạt động tích cực hơn một chút, nhưng cũng chưa đủ để khiến hàng thủ Hà Nội chao đảo

Trong khi đó, hậu vệ Văn Thanh có một ngày đáng quên

Cầu thủ đa năng này phòng ngự thiếu chắc chắn và tấn công cũng không hiệu quả

Là đội trưởng của HAGL, Xuân Trường cũng có 90 phút nhạt nhòa ở Hàng Đẫy. Hầu hết những pha xử lý của tiền vệ mang áo số 6 đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Anh không thể hiện được mình là điểm tựa về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho toàn đội.

Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Thanh đều là những học trò cưng của thầy Park Hang-seo, nhưng nếu cứ đá thế này, có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khó có thể đảm bảo vị trí cho họ trên đội tuyển.