Các trường đại học chủ động đón sinh viên an toàn, không lơ là với dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-2, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội cho biết đã thông báo đón sinh viên trở lại trường học từ ngày 14-2 với quyết tâm tổ chức đào tạo linh hoạt, thích ứng với dịch Covid-19 trong tình hình mới và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho sinh viên, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng, thông báo kế hoạch dự kiến về việc tổ chức đào tạo trực tiếp tới sinh viên để sinh viên có sự chủ động.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo kế hoạch dạy học trực tiếp từ ngày 14-2 và thực hiện từng bước theo lộ trình, bảo đảm các điều kiện cho tất cả sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất vào ngày 28-2. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Nhà trường khuyến nghị sinh viên trở lại trường học trực tiếp đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Đối với những sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi, đơn vị sẽ liên hệ với các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ sinh viên được tiêm ngay trong tuần đầu trở lại trường học. Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh và quan tâm, hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ ngoài nhà trường cũng như ở trong ký túc xá. Đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ, học bù, tổ chức thi cho sinh viên thuộc diện F0, F1 nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo và không thu thêm học phí, lệ phí…”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường tại Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường tại Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã thông báo đón khoảng 1.000 sinh viên trở lại trường từ ngày 14-2 để hoàn thành các nội dung thí nghiệm, thực hành, bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Theo kế hoạch dự kiến, từ cuối tháng 2 hoặc từ đầu tháng 3-2022, nhà trường mở cửa đón toàn bộ sinh viên trở lại học tập bình thường. Trong khi đó, Đại học Kinh tế quốc dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học tập trung từ ngày 14-2.

Để tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, đặc biệt là vật tư y tế, nhà trường đề nghị sinh viên khi quay trở lại trường học trực tiếp cần đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Ngoài ra, những sinh viên đến từ các địa phương ngoài Hà Nội, khi quay trở lại trường, cần có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24h. Các sinh viên học tập tại trường tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Việc tổ chức cho sinh viên trở lại trường cũng được thực hiện theo lộ trình, trong đó, khoảng 3-4 tuần đầu, sinh viên năm thứ nhất học quân sự, số còn lại đến trường học tập trung. Sau khoảng 3-4 tuần này, toàn bộ sinh viên sẽ học trực tiếp.

Đại học Công nghệ giao thông vận tải cũng đã sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón sinh viên trở lại trường từ ngày 14-2. Trước mắt, nhà trường ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên năm thứ nhất và sinh viên năm cuối. Các sinh viên được chia thành nhóm nhỏ, bảo đảm sĩ số không quá 25 em/lớp. Các sinh viên còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Theo kế hoạch dự kiến, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả sinh viên từ ngày 28-2-2022.

Trong những ngày gần đây, các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của các nhà trường để đón sinh viên trở lại trường. Các đoàn kiểm tra đều ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các nhà trường trong việc triển khai nhiều sáng kiến, linh hoạt trong việc tổ chức đón sinh viên và tổ chức đào tạo sau khi sinh viên trở lại trường, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các nhà trường quyết tâm, mạnh dạn hơn nữa trong việc đón sinh viên trở lại trường, song không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác truyền thông để cán bộ, giảng viên, sinh viên chủ động ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình dạy học trực tiếp. Các trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cùng hỗ trợ nhiều nhất cho sinh viên.