Các nước láng giềng phản ứng ra sao việc Nhật Bản xả nước thải ra biển?

ANTD.VN -  Các quốc gia láng giềng đã lên tiếng về việc Nhật Bản xả ra biển nước đã qua xử lý và pha loãng từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Ngày 24-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga mong chờ tất cả các thông tin cần thiết sau khi Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy Fukushima Daiichi.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình và mong muốn Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn minh bạch về tác động của việc xả nước đối với môi trường”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này nói rằng Nga mong muốn Nhật Bản cung cấp thông tin chi tiết cần thiết cho tất cả các quốc gia quan tâm, đồng thời cho phép các nước này lấy mẫu nước bị ô nhiễm tại khu vực xả thải.

Trung Quốc vẫn phản đối việc Nhật Bản xả nước thải ra biển. Bộ Ngoại giao nước này đã ra tuyên bố nói rằng họ “kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ” kế hoạch này.

Trung Quốc cho biết đã đưa ra nhiều “động thái nghiêm túc đối với Nhật Bản và yêu cầu Nhật chấm dứt hành vi sai trái này”. Trung Quốc nói thêm rằng “chính phủ luôn đặt phúc lợi của người dân lên hàng đầu” và sẽ thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe của người dân chúng ta”.

Cơ quan hải quan Trung Quốc đã thông báo nước này sẽ đình chỉ hoàn toàn nhập khẩu các mặt hàng thủy sản của Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 24-8.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ thu thập thông tin liên quan và tiến hành giám sát việc xả nước, đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác nhau để bảo vệ ngành ngư nghiệp.

Trong khi đó, Philippines bày tỏ “thông cảm” và cho biết họ công nhận chuyên môn kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về vấn đề này bởi cơ quan này đang giám sát tính an toàn của kế hoạch xả nước và kết luận việc này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tác động đối với vùng biển khu vực “từ góc độ khoa học và thực tế”. Theo Bộ này, Philippines “đặt ưu tiên tối đa vào việc bảo vệ và bảo tồn môi trường biển”.

Ngày 24-8, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu xả ra biển nước đã qua xử lý và pha loãng từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Trước khi xả ra biển, TEPCO đã pha loãng nước đã qua xử lý để giảm nồng độ triti xuống khoảng 1/7 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về nước uống. Sau đó nước sẽ được đưa qua 1 đường hầm dưới đáy biển và xả ra khơi cách bờ 1 km.

Đợt xả đầu tiên sẽ mất khoảng 17 ngày với khoảng 7.800 tấn nước đã qua xử lý. Toàn bộ quá trình xả nước dự kiến sẽ mất ít nhất 30 năm.