Các nghĩa trang của Hà Nội sắp quá tải

(ANTĐ) - Theo dự báo của Ban Phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội), trong vài năm tới, các nghĩa trang của Hà Nội sẽ không còn chỗ trống.

Các nghĩa trang của Hà Nội sắp quá tải

(ANTĐ) - Theo dự báo của Ban Phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội), trong vài năm tới, các nghĩa trang của Hà Nội sẽ không còn chỗ trống.

Hiện các cơ quan liên quan đang tiến hành tìm địa điểm mới  để mở rộng.

Do quy hoạch từ lâu, hệ thống nghĩa trang của Hà Nội hiện đã có 40 năm tuổi, thời điểm này diện tích đất trống đang hẹp dần, đặc biệt là cơ sở hạ tầng hiện không đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, có nghĩa trang hiện phải tiếp nhận những hài cốt do giải phóng mặt bằng, các công trình xây dựng... cũng là sức ép.

Ông Hoàng Thành Thái - Trưởng ban Phục vụ lễ tang thành phố cho biết, với tần suất sử dụng nghĩa trang như hiện nay thì cả 3 nghĩa trang hiện tại là Thanh Tước, Yên Kỳ và Văn Điển sẽ không còn diện tích trong khoảng 5 năm tới. Trong đó, nghĩa trang Thanh Tước chỉ khoảng 2 năm, Yên Kỳ 6 năm  nữa sẽ không còn diện tích trống, đối với nghĩa trang Văn Điển theo quyết định của thành phố thì đến 2010 sẽ chỉ cho phép hỏa táng.

Chỉ 6 năm nữa, nghĩa trang Yên Kỳ sẽ kín chỗ
Chỉ 6 năm nữa, nghĩa trang Yên Kỳ sẽ kín chỗ

Hiện nay cả 3 nghĩa trang cấp thành phố đã có gần 30.000 ngôi mộ gồm  đã cải táng và chưa cải táng cùng gần 9.000 bình tro. Riêng tại nghĩa trang Văn Điển, trung bình mỗi tháng có khoảng 600 trường hợp được hung táng, đây là tỷ lệ khá cao. Hình thức hỏa táng hiện nay đang được nhiều thân nhân người quá cố lựa chọn, đây cũng chính là hướng khuyến khích của thành phố và Ban tang lễ.

 Nếu như năm 1996 cả thành phố chỉ có gần 1.000 trường hợp hỏa táng thì trong năm 2006 đã có 3.000 trường hợp, trong số 600 trường hợp được đưa vào Văn Điển thì có trên 300 lựa chọn phương án hỏa táng. Đài hóa thân Hoàn Vũ hiện nay cũng bắt đầu quá tải và xuống cấp, có những thời điểm không đáp ứng được nhu cầu của nhiều gia đình có người quá cố.

Để giảm tải, tạo cảnh quan môi trường cho các nghĩa trang, UBND thành phố Hà Nội vừa giao cho Sở LĐ-TB&XH xây dựng đề án trình thành phố xây dựng thêm nghĩa trang cấp thành phố với quy mô lớn theo chủ trương xã hội hóa.

Dự kiến, nghĩa trang mới sẽ mang tên An lạc viên, được xây dựng như một công viên sinh thái, bảo đảm mỹ quan, môi trường, phù hợp với truyền thống của Việt Nam và có hệ thống nhà hỏa táng hiện đại cùng các dịch vụ đi kèm, diện tích tối thiểu là trên 30 ha.

Theo chủ trương của ngành LĐ-TB&XH Hà Nội, sau khi xây mới các nghĩa trang theo hướng hiện đại thì những nghĩa trang cũ cũng sẽ được đầu tư nâng cấp, chỉnh sửa để trở thành những công viên sinh thái, phù hợp với cảnh quan, môi trường và truyền thống dân tộc. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thân nhân những người quá cố tới viếng thăm.                  

Huệ Chi