Các đoàn ĐBQH bỏ phiếu xem xét lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

ANTĐ - Sáng 28-6, ĐBQH Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định đã triệu tập cuộc họp để bỏ phiếu về việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2016).

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, hôm qua, 27-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triệu tập cuộc họp khẩn với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII của các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến về việc lùi thời gian thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đáng ra sẽ có hiệu lực từ 1-7 tới đây.

Các ĐBQH biểu quyết thông qua các luật, bộ luật tại kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, lý do xin lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua cuối năm 2015 vì thời gian qua đã phát hiện trong Bộ luật này còn “rất nhiều lỗi”. Trong khi đó, theo một số nguồn tin khác, đã phát hiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có đến 90 nội dung có sai sót.

Được biết, nếu được các vị ĐBQH đồng ý, thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ lùi đến ngày 1-1-2017, nhằm tiến hành sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra vào tháng 10, 11-2016).

Tinh thần là sau cuộc họp này, các đoàn ĐBQH sẽ tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với đề xuất lùi thời hạn thi hành Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu có trên 50% số ĐBQH đồng ý với đề xuất trên thì Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ được lùi thời hạn có hiệu lực. Trong thời gian Bộ luật Hình sự năm 2015 lùi thời hạn thi hành thì vẫn áp dụng Bộ luật Hình sự 1999 (có sửa đổi, bổ sung năm 2009).