Các chuyên gia của OPCW đã đến thị trấn Douma

ANTD.VN -Ngày 21/4, các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã đến thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, vốn là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng tên lửa mà Anh, Pháp, Mỹ tiến hành vào Syria cuối tuần trước. 

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, từ sáng 21/4, phái bộ đặc biệt của OPCW đã có mặt tại khu vực tình nghi có chứa các chất độc sót lại từ vụ tấn công hôm 7/4

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, từ sáng 21/4, phái bộ đặc biệt của OPCW đã có mặt tại khu vực tình nghi có chứa các chất độc sót lại từ vụ tấn công hôm 7/4

Trước đó, ngày 20/4, hãng tin Reuters của Anh cho biết một ôtô có biển số thuộc loại được sử dụng cho các tổ chức quốc tế đã xuất hiện ở khu vực gần thị trấn Douma dưới sự hộ tống của lực lượng Nga và Syria

Diễn biến trên được ghi nhận 3 ngày sau khi chuyến đi của các thanh sát viên OPCW tới hiện trường vụ tấn công bị hoãn lại do vụ nã pháo nhằm vào lực lượng của Liên hợp quốc đang tiến hành khảo sát tiền trạm tại đây. Trong ảnh: Áo chống đạn trang bị cho các thanh sát viên của OPCW

Vụ tấn công tại thị trấn Douma trong đó các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học là lý do mà ba nước Anh, Pháp, Mỹ đưa ra để tiến hành vụ không kích nhằm vào Syria

Trong khi đó, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria. Trước các cáo buộc trên, OPCW đã quyết định cử một đoàn chuyên gia đến điều tra vụ tấn công này.

Các thanh sát viên của OPCW sẽ đến một trong hai địa điểm tại Douma bị tấn công hoá học ngày 7/4 để thu thập các mẫu vật và chuyển đến phòng thí nghiệm OPCW ở Rijswijk. Sau đó, các mẫu này được gửi đi phân tích tại các phòng thí nghiệm được chỉ định của OPCW

Các quan chức phương Tây lo ngại rằng bằng chứng về vụ tấn công hóa học kép có thể đã bị giả mạo. Tuy nhiên, Alastair Hay, giáo sư về độc chất môi trường tại Đại học Leeds cho biết, dấu vết quan trọng của hóa chất độc hại vẫn còn tồn tại trong môi trường và trong phần còn lại của nạn nhân

"Các tác nhân thần kinh như sarin có thể có mặt trong môi trường trong nhiều tuần sau khi sử dụng và đặc biệt ở gần nơi có vũ khí phát nổ", ông nói. "Các mẫu khám nghiệm tử thi, nếu có, sẽ cung cấp bằng chứng vô giá và các tác nhân thần kinh có thể được tìm thấy trong nhiều cơ quan trên cơ thể". Trong ảnh: Máy cảm biến, máy đo quang phổ và các vật dụng lấy mẫu của thanh sát viên OPCW