- Thảo luận ngừng bắn ở dải Gaza rơi vào bế tắc
- Thủ tướng Qatar chỉ ra cách duy nhất giải quyết xung đột ở Dải Gaza
- Iran dọa phong tỏa biển Địa Trung Hải nếu chiến dịch quân sự ở Dải Gaza không dừng lại
Đại sứ Brazil tại Israel Frederico Meyer |
Cuối tuần qua, truyền thông Brazil dẫn lời Tổng thống Lula khi ông ví hành động của Israel ở Gaza giống như thời điểm “Hitler quyết định sát hại người Do Thái”, ám chỉ thảm họa diệt chủng người Do Thái (Holocaust) khiến khoảng 6 triệu người thiệt mạng trong Thế chiến II.
Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz đã triệu Đại sứ Brazil Frederico Meyer tới để phản đối. Bộ trưởng Katz gọi những lời của ông Lula là “một cuộc tấn công bài Do Thái nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố Tổng thống Lula “không được chào đón” ở Israel.
Tuy nhiên, Tổng thống Lula đã ra lệnh cho Đại sứ Meyer quay trở lại Brazil. Đại sứ quán Brazil ở Tel Aviv sẽ do đại biện lâm thời điều hành, đây là một sự hạ cấp trong quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích bình luận của Tổng thống Lula là “vượt qua ranh giới đỏ”.
Ông Netanyahu tuyên chiến với Hamas sau các cuộc tấn công của nhóm vũ trang này vào Israel ngày 7-10-2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Kể từ đó, hơn 29.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza. Phần lớn khu vực này đã trở thành đống đổ nát.
Tháng trước, sau đơn kiện của Nam Phi, Tòa án Công lý Quốc tế đã yêu cầu Israel kiềm chế các hành động có thể bị coi là diệt chủng tại Dải Gaza.