Bóng đá Việt Nam sớm gặp lại Thái Lan đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 29-12, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tổ chức bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, với kết quả đáng chú ý khi U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Thái Lan và Singapore.

Theo LĐBĐ Việt Nam (VFF), giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 có sự tham dự của 11 đội tuyển và được bốc thăm vào 3 bảng. Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei; bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào; trong khi bảng C có 3 đội là Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

U23 Việt Nam với lực lượng là "hạt giống" cho tương lai sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam với lực lượng là "hạt giống" cho tương lai sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: VFF)

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan kể từ trận hòa 2-2 ở SEA Games 2019. Trước đó, cũng trong năm 2019, U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 để giành vé đi tiếp. Việc sớm tái ngộ Thái Lan sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2020 ở cấp độ ĐTQG cũng được xem là cơ hội để bóng đá Việt Nam "đòi nợ" đối thủ này.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh HCĐ.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14-2 đến 26-2-2022 tại Phnom Penh, Campuchia. Có 2 SVĐ tổ chức giải, trong đó sân Morodok Techo với sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi mới được khánh thành và là công trình trọng điểm của Campuchia phục vụ đăng cai SEA Games 32.

3 bảng đấu của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

3 bảng đấu của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT U23 Việt Nam với lực lượng dự kiến chủ yếu gồm các cầu thủ thuộc lứa U21 sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5-1-2022. Dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 không phải HLV Park Hang-seo mà là HLV Đinh Thế Nam.

Năm 2022 là lần thứ 3 giải đấu dành cho lứa tuổi U22/U23 của bóng đá Đông Nam Á được tổ chức. Lần đầu tiên là năm 2005 và lần thứ 2 là năm 2019. Trong 2 lần tổ chức trước đây, U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm 2019 và giành HCĐ sau khi vượt qua Campuchia 1-0. Trong khi đó, Indonesia là đương kim vô địch khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết.