Tiền đạo tuyển Việt Nam chấn thương, lỡ trận gặp Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các bác sĩ ĐT Việt Nam cho biết tiền đạo Hà Đức Chinh phải nghỉ vài tuần vì chấn thương dây chằng chéo sau, đồng nghĩa không thể cùng ĐT Việt Nam dự hai trận gặp Australia và Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Hôm nay 28-12, tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh được các bác sĩ đội tuyển đưa đi bệnh viện để chụp MRI kiểm tra tình trạng chấn thương tại Singapore.

Theo đó, trong khi khớp vai của Duy Mạnh đã có sự ổn định, thì Đức Chinh được kết luận bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Đây là chấn thương mà tiền đạo này gặp phải ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 với ĐT Thái Lan.

Hà Đức Chinh dính chấn thương ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan

Hà Đức Chinh dính chấn thương ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan

Dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật nhưng Đức Chinh cũng cần vài tuần để hồi phục trước khi trở lại. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo quê Phú Thọ khó có thể kịp bình phục để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam, gặp Australia (27-1-2022) và Trung Quốc (1-2-2022) tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang ở Singapore do chưa có chuyến bay hồi hương. HLV Park và các học trò chỉ có thể trở lại Việt Nam vào ngày 31-12 tới.

Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly và xét nghiệm RT-PCR theo quy định. Trước khi hoàn thành cách ly và trở về gia đình, các thành viên đội tuyển sẽ được tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19.

Sau khi hoàn thành cách ly, HLV Park Hang-seo sẽ có buổi làm việc với VFF để mổ xẻ thất bại ở AFF Cup 2020, đồng thời chuẩn bị cho các kế hoạch trong năm 2022.

ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1-2022, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Australia, và sau đó là tiếp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán.