Bóc gỡ băng nhóm tuổi teen chuyên "cẩu" xe liên tỉnh

ANTĐ - Chỉ trong 3 tháng, một số đối tượng ở Huế câu kết với các đối tượng trú tại Hà Tĩnh gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Huế (TT- Huế). Ngày 18-6, cơ quan CA đã thu hồi được 17 chiếc xe mà các đối tượng sau khi trộm cắp đã đem ra bán tại H. Hương Khê (Hà Tĩnh).

CHỦ MƯU LÀ HỌC SINH

Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 6-2012, trên địa bàn TP Huế liên tục xảy ra các vụ mất cắp xe máy, đáng chú ý là các điểm mất cắp đều có bảo vệ trực 24/24 giờ như: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Siêu thị BigC Huế... Thực trạng này khiến cho tình hình ANTT trên địa bàn trở nên phức tạp. Trước diễn biến trên, Đại tá Phạm Văn Đức- Phó Giám đốc CA tỉnh TT- Huế đã chỉ đạo CATP Huế xác lập Chuyên án đấu tranh 512XM. Qua quá trình rà soát, thanh lọc các đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-6, cơ quan CSĐT CATP Huế đã xác định được một băng nhóm hoạt động liên tỉnh phối hợp với các đối tượng đang sinh sống tại địa bàn TT- Huế hoạt động trong thời gian dài.

Lực lượng CSHS CATP Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy Thắng (1995, trú kiệt 130-Trần Phú, TP Huế)- sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tại CQĐT, Thắng khai nhận, thời gian qua, y đã móc nối với Lê Xuân Diệu (1990, trú xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) - bạn học cùng lớp bàn bạc việc trộm cắp xe máy. Diệu đồng ý, rồi gọi điện cho bạn thân là Trần Nam Thắng- đang đi làm rẫy thuê tại Đắc Lắc và nói: “Ở Huế muốn lấy xe máy dễ lắm. Mi làm rẫy chi cho khổ, cứ ra đây mà làm ăn”. Thắng nghe Diệu rỉ tai,  bỏ việc bắt xe  ra Huế. Ngoài ra, Nguyễn Văn Duy Thắng và Lê Xuân Diệu còn rủ thêm Nguyễn Văn Diệu (1993, trú xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh), Đặng Cường Quốc (trú TP Đồng Hới, Quảng Bình), Trần Bá Nghiệp (1994, trú đường Đinh Tiên Hoàng), Trần Văn Hảo (1994, trú đường Trần Phú), và Trương Như Đoàn (1995, trú đường Nguyễn Khoa Chiêm, đều TP Huế).

Nguyễn Văn Duy Thắng - đối tượng chủ mưu.

 Nguyễn Văn Duy Thắng - đối tượng chủ mưu.

Bị triệu tập đến CQĐT, các đối tượng khai nhận, thủ đoạn của bọn chúng là sau khi quan sát kỹ càng các địa điểm gây án, phân công từng người đứng canh gác, còn các đối tượng còn lại dùng vam phá khóa. Nguyễn Văn Duy Thắng và Lê Xuân Diệu, Trần Nam Thắng đã trực tiếp gây ra 12 vụ trộm xe máy. Ngoài ra, các đối tượng còn lại câu kết tham gia hơn chục vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TP Huế.

Phan Khắc Anh và Lê Khắc Nhị đã nhiều lần mua xe gian.

Phan Khắc Anh và Lê Khắc Nhị đã nhiều lần mua xe gian. 

TRỘM Ở HUẾ, TIÊU THỤ TẠI HÀ TĨNH

Sau khi thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Huế, các đối tượng này đã đưa lên cất giấu ở một cánh rừng tại cầu Tuần- đường tránh Huế. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng chạy thẳng xe ra H. Hương Khê (Hà Tĩnh) để tiêu thụ. Đơn cử, ngày 14-6, lợi dụng quán Internet tại số 8 đường Điện Biên Phủ (Huế) tấp nập người ra vào, Trần Nam Thắng đã “ngắm” chiếc xe Exciter BKS 75K9- 4594 của anh Bùi Quốc Vĩnh. Sau đó, Thắng dùng vam phá khóa, còn Diệu đứng canh gác. Sau khi lấy trót lọt chiếc xe này, Thắng và Diệu đang chuẩn bị đi Hà Tĩnh thì phát hiện chiếc xe Jupiter BKS 75D1- 01305 đang để ở trước sân nhà số 4 kiệt 76 đường Hùng Vương (TP Huế) tiếp tục lấy trộm. Ngay sau khi lấy trộm 2 chiếc xe này, Thắng và Diệu chạy ra Hà Tĩnh bán cho một thanh niên ở xóm 10, xã Hương Long (H. Hương Khê) với giá 16 triệu đồng.

17 xe đã được CA thu hồi từ Hà Tĩnh.

 17 xe đã được CA thu hồi từ Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, 9 đối tượng trên đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe ở các điểm công cộng, quán cà-phê, trường học, công viên... Số xe sau khi trộm được, bọn chúng tháo BKS vứt bỏ và đem bán cho người dân tại H. Hương Khê (Hà Tĩnh). Chiếc xe bán giá cao nhất là 8,5 triệu đồng, chiếc thấp nhất là 2,2 triệu đồng. Số tiền bán xe được, các đối tượng chia nhau tiêu xài, thuê nhà nghỉ và cá độ bóng đá.

Ngay sau khi thu thập chứng cứ, lời khai, ngày 16- 6, một tổ công tác của Đội CSHS CATP Huế đã tức tốc lên đường ra Hà Tĩnh để xác minh. Bước đầu, cơ quan CA đã thu hồi được 17 chiếc xe mà các đối tượng tiêu thụ tại Hà Tĩnh. Sáng 18-6, toàn bộ số xe này đã được đưa vào Huế để tiến hành trao trả cho bị hại.  Ngoài 9 đối tượng trực tiếp tham gia trộm cắp xe máy, hiện cơ quan CA còn tạm giữ một số đối tượng liên quan có dấu hiệu phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gồm: Lê Khắc Nhị, Phan Khắc Anh, Lê Văn Thông, Phạm Trọng Phú, Nguyễn Văn Tình...

Thượng tá Võ Văn Sáu- Phó Trưởng CATP Huế- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Huế cho biết: Trong số 9 đối tượng trực tiếp trộm cắp xe máy đã có 3 đối tượng bỏ trốn. Ngoài ra, liên quan đến hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” cũng có 2 đối tượng đã bỏ trốn. Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục truy bắt. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để sớm đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật.