Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

ANTĐ - Chiều 2-4, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu; khẳng định quá trình công tác của Ngài Đại sứ đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và gửi lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, phối hợp của Đại sứ Khổng Huyễn Hựu đối với Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng trong nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng trong thời gian tiếp theo dù ở cương vị công tác mới nào, Đại sứ Khổng Huyễn Hựu sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc ngày càng phát triển toàn diện, hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác  giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì sự phát triển chung của cả hai  nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Panyarak Poolthup sang nhận nhiệm vụ chính thức tại Việt Nam.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Thái Lan luôn được duy trì và củng cố, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là hợp tác trao đổi thông tin, tình hình tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ngài Panyarak Poolthup sẽ có những đóng góp cho quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan ngày càng sâu rộng, đạt nhiều kết quả tốt đẹp…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Thái Lan và với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.