Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo

ANTĐ - Ngày 25-9 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo, ngài Thomas Loidl đến chào nhân dịp sang nhận công tác mới tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang (phải) tặng quà lưu niệm Đại sứ Thomas Loidl

Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Thomas Loidl được Chính phủ Áo giao nhiệm vụ mới tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam, ngài Thomas Loidl sẽ hoàn thành trọng  trách của mình. Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Thomas Loidl cùng bày tỏ vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là sự hợp tác về phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Áo.

Cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng Cộng hòa Áo trong việc hỗ trợ công nghệ kỹ thuật đối với công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, với vai trò là cầu nối của việc hợp tác, Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, đứng đầu là ngài Thomas Loidl sẽ có nhiều đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Ngài Đại sứ Thomas Loidl cảm ơn  Bộ trưởng  Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, đồng thời  mong muốn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ.