Bộ trưởng Tài chính: Ủng hộ tăng phát hành xổ số, sắp có hướng dẫn thực hiện quy định về kinh doanh cá độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối với kinh doanh cá cược bóng đá, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật, dự kiến sớm trình Chính phủ ban hành…
ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) chất vấn Bộ trưởng Tài chính

ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) chất vấn Bộ trưởng Tài chính

Chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 18-3, một nội dung cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là hoạt động phát hành xổ số, kinh doanh loại hình cá độ…

Đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) nêu, qua 7 năm kể từ ngày Nghị định 06 của Chính phủ (Nghi định về Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế - PV) có hiệu lực đã phát sinh nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, vừa có nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, vừa góp phần ngăn chặn đặt cược, cá cược bất hợp pháp, chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối với kinh doanh cá cược bóng đá, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật, dự kiến sớm trình Chính phủ ban hành.

Đối với kinh doanh cá cược đua ngựa và đua chó hiện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên Bộ Tài chính chưa tiếp nhận được hồ sơ để cấp phép. Đối với dự án kinh doanh cá cược đua ngựa tại trường đua ngựa ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã có giấy phép nhưng đang vướng mắc về vấn đề góp vốn.

Về kinh doanh xổ số, đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) cho biết, hiện nay doanh thu của thị trường xổ số đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, trong đó dành khoảng 50% để trả thưởng, còn khoảng 45.000 tỷ đồng nộp về ngân sách nhà nước. Theo đại biểu, như vậy chi phí phát hành là tương đối cao. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết cụ thể hơn về chi phí in ấn, phát hành xổ số, đồng thời đưa ra những giải pháp để giảm chi phí phát hành xổ số, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn chất vấn về lĩnh vực kinh doanh xổ số

Đại biểu Lê Thanh Hoàn chất vấn về lĩnh vực kinh doanh xổ số

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn (đoàn Bến Tre) cho biết, khu vực miền Nam có 21 tỉnh thành với 21 công ty phát hành xổ số kiến thiết. Thu ngân sách từ xổ số kiến thiết chiếm 20-30% nguồn thu từ ngân sách địa phương. Do đó, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực phía Nam kiến nghị tăng doanh số phát hành. Đại biểu kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét đề nghị của các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam?

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá về xu hướng gia tăng doanh thu của ngành xổ số và tác động đối với tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp, người nghèo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái hiện nay?

Trả lời các nội dung này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, liên quan đến đề nghị của các công ty xổ số miền Nam về việc tăng số lượng phát hành xổ số, chủ trương của Bộ Tài chính là ủng hộ bởi doanh số là rất lớn, tiềm năng lớn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý cần phải chấn chỉnh hoạt động của các đại lý xổ số trước thực trạng phát hành xổ số, người bán lẻ bán không hết nhưng đại lý lại không nhận lại hay một số trường hợp gian lận.

Nói rõ hơn về vấn đề kinh doanh xổ số, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện có 64 công ty kinh doanh xổ số, trong đó 1 công ty trực thuộc Bộ Tài chính là Vietlott, tức là xổ số điện toán; còn lại 63 công ty xổ số là trực thuộc 63 Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh.

Thời gian qua, kinh doanh xổ số có những bước tiến triển tốt và nguồn thu từ xổ số là một nguồn thu ngân sách lớn để tập trung đầu tư cho y tế, giáo dục, nông thôn mới và các công trình hạ tầng của các tỉnh.

Đối với kinh doanh xổ số của Vietlott từ năm 2011 đến nay cũng có doanh thu và đóng góp ngân sách một cách tích cực. Cùng với đó, kinh doanh xổ số cũng giải quyết khối lượng lớn lao động. Các công ty xổ số phát triển ở phía Nam nhiều hơn phía Bắc và miền Trung.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian tới, cần phải thực hiện chuyển đổi số, tức có thể mua bán ở trên hệ thống công nghệ thông tin, cùng với đó là xổ số bán qua đại lý vé số để những người lao động, người nghèo, những người yếu thế có công ăn việc làm. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm xổ số.