Bộ đôi cướp giật và tiêu thụ tài sản

ANTD.VN - Sau nhiều ngày trinh sát, ngày 10-12, lực lượng cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuyên (SN 1996) trú tại Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ, hiện đang thuê trọ tại khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lê Văn Tuyên và tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Chung (SN 1992) trú tại Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội là nhân viên một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Chí Thanh - người đã nhiều lần mua điện thoại do Lê Văn Tuyên cướp giật được.

Trước đó, lúc 2h30 ngày 19-11, anh Nguyễn Văn Duy điều khiển xe máy Honda Air Blade chở chị Nguyễn Thúy Thảo trên đường Phạm Hùng bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau áp sát giật chiếc túi xách chị Thảo đang đeo sau lưng, bên trong có 1 điện thoại iPhone 5s màu vàng, 1 điện thoại Nokia 1280 màu xanh, 25,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Cùng với vụ việc chị Thảo trình báo, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng xảy ra một số vụ cướp giật tài sản có thủ đoạn tương tự. Trước tình hình trên, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự quận xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ đối tượng gây án trong các vụ cướp giật tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chiếc điện thoại của chị Thảo bị cướp giật hiện được Lê Văn Tuyên sử dụng. Các trinh sát còn xác định Tuyên cũng sử dụng chiếc xe máy Yamaha Exciter trùng khớp với đặc điểm và phương tiện gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an, Lê Văn Tuyên đã thừa nhận gây ra 15 vụ cướp giật tài sản trên các địa bàn, trong đó có vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thúy Thảo vào ngày   19-11. Riêng tại quận Nam Từ Liêm, Tuyên gây ra 5 vụ, Bắc Từ Liêm 1 vụ, Cầu Giấy và Thanh Xuân mỗi nơi 3 vụ, Đống Đa 2 vụ, Hà Đông 1 vụ. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 2 chiếc điện thoại di động của chị Thảo cùng chiếc xe máy của Tuyên là phương tiện gây án. 

Khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của Lê Văn Tuyên, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm còn phát hiện có 7 bộ giấy tờ tùy thân cùng nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án cướp giật tài sản.

Sau khi cướp giật được tài sản, Tuyên đã bán cho Nguyễn Thanh Chung. Trong thời gian từ tháng 8 đến ngày bị phát hiện, Chung đã 5 lần mua máy điện thoại iPhone của Tuyên. Với những chiếc điện thoại xịn nhưng bị khóa mã, Chung không bán được cho khách nên đã tháo máy để lấy màn hình, cáp nguồn, camera để thay thế cho điện thoại khách mang đến sửa.

Chung đã giao nộp một chiếc điện thoại mua của Tuyên cho cơ quan công an. Đây chính là tang vật vụ cướp giật tài sản mà Tuyên thực hiện vào ngày 1-12 vừa qua tại đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.