Bộ Công an thông tin về một số vụ án trọng điểm đang được thụ lý điều tra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 30-6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời thông tin kết quả điều tra ban đầu về một số vụ án trọng điểm đang được dư luận quan tâm.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Trao đổi, thông tin với phóng viên liên quan đến vụ kit test Việt Á; về việc dư luận đồn thổi các ông Nguyễn Thanh Long (cựu bộ trưởng Bộ Y tế) và ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) tự tử trong quá trình bị tạm giam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khẳng định những thông tin này hoàn toàn không chính xác. Hiện hai bị can này bị giam giữ theo đúng quy định pháp luật. Tâm lý của các bị can ổn định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo

Vẫn liên quan đến vụ án, về hành vi sai phạm của hai ông Chu Ngọc Anh (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Long, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay: trung tâm sai phạm trong vụ kit test Việt Á là hành vi sản xuất, phân phối, thông đồng vi phạm đấu thầu, chi % hoa hồng. Sản phẩm kit test trong vụ án xuất phát từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Chính vì vậy, 3 triệu kit test nhanh nhập khẩu từ Trung Quốc không liên quan gì đến vụ án.

Về hành vi của hai bị can Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết trong số này thì ông Long được xác định có yếu tố vụ lợi nên đã khởi tố tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, kết quả điều tra đến nay xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện nay, các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) trả lời nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) trả lời nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm

“CQĐT đang tiếp tục điều tra để xác minh chính xác số lượng nhà đầu tư bị thiệt hại và số tiền liên quan. Việc trả lại tiền sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Về vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Thiếu tướng Trần Thanh - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đến nay CQĐT đã khởi tố 7 bị can về tội "nhận hối lộ", 3 bị can về tội "đưa hối lộ".

"Qua điều tra cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận cuối cùng", Thiếu tướng Trần Thanh thông tin và cho biết, quan điểm của Cục An ninh điều tra là tiếp tục điều tra làm rõ, xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bất cứ là ai, bất cứ nơi đâu, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ...

Theo Bộ Công an, sáu tháng đầu năm 2022, lực lượng CAND chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia.

Lực lượng cũng đảm bảo an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đáng chú ý là việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Sea Games 31; chủ động, tích cực phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19…

Đồng thời, tham mưu ban hành và quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong tất cả các lĩnh vực, với năm nhóm tiện ích, hoàn thành 8/11 dịch vụ công thiết yếu mức độ bốn theo chức năng của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Về tình hình tội phạm cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021. Lực lượng CAND điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,93%); phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp…

Sáu tháng cuối năm tới đây, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch COVID-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm.

Cùng đó là bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.