Bộ Công an: Siết chặt kỷ cương, quy trình công tác

ANTĐ - Ngày 25-9, tại Hà Nội,    Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để kiểm điểm các mặt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật thời gian qua và triển khai các mặt công tác trọng tâm thời gian tới. 

Chủ trì Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để đảm bảo ANTT thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước… Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, mục tiêu quốc gia của Chính phủ về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tội phạm và giữ gìn TTATXH. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương cần chú ý làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý cán bộ; kịp thời khen thưởng, động viên, phản ánh kịp thời những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND và gương người tốt, việc tốt của nhân dân trên các mặt công tác; đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật, các quy định, quy trình công tác; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2013.