Bình Định: Kêu gọi tàu thuyền phòng tránh áp thấp nhiệt đới

ANTĐ - Chiều ngày 22-2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, trưa cùng ngày các tàu thuyền của ngư dân Bình Định hoạt động khai thác ven bờ và ngư trường trong tỉnh sau khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới đã chạy vào các vùng trên đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn để trú ẩn an toàn. 
Bình Định: Kêu gọi tàu thuyền phòng tránh áp thấp nhiệt đới ảnh 1
Tàu cá của ngư dân Bình Định neo đậu tại đầm Thị Nại phòng tránh áp thấp nhiệt đới


Hiện tại tỉnh Bình Định hiện có gần 1.700 tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ yếu hoạt động ở ngư trường các tỉnh phía Nam từ tỉnh Phú Yên đến Kiên Giang. Thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền tìm hướng di chuyển, chủ động ra khỏi vùng nguy hiểm. 
Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện nhưng nhiều ngư dân còn chủ quan, vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thường xuyên thông báo thời tiết trên biển để ngư dân chủ động đối phó.
Chiều ngày 22-2, tại TP. Quy Nhơn đã có gió cấp 3, cấp 4, ngoài vùng biển có gió cấp 5, cấp 6 giật trên cấp 6 biển động.