Bình đẳng trong xử lý vi phạm

ANTĐ - Đã hơn 1 tháng kể từ ngày liên ngành chức năng TP Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm trên địa bàn Thủ đô. Đã có hàng trăm trường hợp cá nhân, tổ chức trông xe không phép, thu phí cao hơn mức quy định... bị bắt quả tang. Tuy vậy, “tâm điểm bức xúc”, vi phạm trông giữ xe tại tổ hợp Keangnam vẫn bị “bỏ lọt”.

Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi tại đây, chủ đầu tư dự án vẫn thu phí “khủng” - 20.000 đồng/xe máy gửi ban ngày, 60.000 đồng/xe máy gửi qua đêm, cao gấp 10 lần mức quy định của UBND TP Hà Nội. Điều đáng nói, hành vi thu phí trông giữ xe cao hơn quy định đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng, cư dân sinh sống trong tòa nhà bức xúc phản ánh, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử phạt, nhưng chủ đầu tư vẫn phớt lờ. Không đồng tình, cư dân sinh sống, làm việc tại đây tiếp tục  gửi đơn kiến nghị…Điều họ bức xúc hơn cả là cách chủ đầu tư dự án đang “đứng trên” các quy định của pháp luật ở đất nước mà họ đầu tư, kinh doanh.

Vi phạm với thủ đoạn tinh vi còn bị “xóa sổ”, lẽ nào hành vi công khai thu phí trông xe cao hơn quy định tại Keangnam lại không bị xử lý(?!). Hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội chỉ có thể lập lại trật tự khi tất cả các vi phạm đều được xử lý bình đẳng, theo đúng quy định. Dư luận đang chờ đợi động thái quyết liệt hơn của cơ quan chức năng, trong đợt ra quân “hạ nhiệt” các điểm trông giữ xe vi phạm lần này ở Hà Nội.