Binh biến tại Sudan: Đại sứ EU bị hành hung, Liên hợp quốc sơ tán nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong bối cảnh bạo lực đang diễn ra ở Sudan khi các phe phái quân sự đối địch tranh giành quyền lực, Liên hợp quốc tuyên bố sẽ sơ tán một số nhân viên của tổ chức này.
Khói bốc lên tại Thủ đô Khartoum của Sudan

Khói bốc lên tại Thủ đô Khartoum của Sudan

“Chúng tôi sẽ phải sơ tán một số nhân viên không thiết yếu và người thân của họ khỏi Sudan", Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc Volker Perthes, người cũng đứng đầu Phái bộ Liên hợp quốc tại Sudan, nói với các nhà báo hôm 17-4.

Theo ông Perthes, ít nhất 180 người đã thiệt mạng ở Sudan và hơn 1.800 người bị thương trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, nói rằng, Đại sứ EU tại Sudan đã bị hành hung tại nhà riêng.

Ông Borrell không cho biết liệu Đại sứ EU, nhà ngoại giao Ireland Aidan O'Hara, có bị thương nặng hay không, nhưng gọi vụ tấn công là “hành động vi phạm trắng trợn Công ước Vienna”. “An ninh của các cơ sở ngoại giao và nhân viên là trách nhiệm chính của chính quyền Sudan và là nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế”, ông Borrell nhấn mạnh.

Hôm 15-4, các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Thủ đô Khartoum và các thành phố khác giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở quốc gia Bắc Phi này. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia hành động thù địch.

Hai bên đối địch ở Sudan đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn và tăng cường cuộc chiến giành quyền kiểm soát đất nước rộng lớn và có tầm quan trọng chiến lược này, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh đang được thúc đẩy.