Biến thể xe tăng M1A2 SEPv4 mới nhất của Mỹ có gì?

ANTD.VN - Siêu tăng M1A2 SEPv4 hiện là biến thể mới nhất trong gia đình xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ, ở biến thể này xe được trang bị hệ thống điện tử tối tân cùng với hệ thống phòng vệ chủ động Trophy của Israel. 

Siêu tăng M1A2 SEPv4 đã được Mỹ phát triển, hiện biến thể này đang được quân đội Mỹ thử nghiệm toàn diện trước khi đi vào trang bị.

Biến thể mới này đang được thử nghiệm tại thao trường Yuma Proving Ground của quân đội Mỹ ở Arizona.

Hình ảnh về những chiếc M1A2 SEPv4 đã được đăng vào hôm 23/1 trên trang Facebook chính thức của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn kỵ binh 12, thuộc Sư đoàn kỵ binh 1 đóng tại Fort Hood ở Texas.

Những hình ảnh trên trang Facebook của Tiểu đoàn 2 cho thấy xe tăng có dòng chữ "M1A2 SEPv4" được sơn bên phải thân xe.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, sau đó các hình ảnh này đã bị xóa khỏi Facebook, tuy nhiên hình ảnh này đã được sao lưu và chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Phiên bản M1A2 SEPv4 được xây dựng dựa trên biến thể M1A2 SEPv3 mới được biên chế vào năm ngoái.

  • So với biến thể trước, ở biến thể mới này xe được trang bị hệ thống quan sát giành cho pháo thủ với việc nâng ấp cảm biến hồng ngoại cũng như hệ thống laser tìm kiếm mục tiêu.
  • Tầm nhìn chính của chỉ huy trên xe cũng được nâng cấp với các màn hình màu cho thấy toàn cảnh xung quanh xe.
  • Một cải tiến quan trọng khác là việc liên kết dữ liệu thu thập được trước khi khai hỏa với đạn pháo thông minh XM114, từ đó cho phép pháo tiêu diệt chính xác mục tiêu.

  • Một cảm biến khí tượng mới được tích hợp để có thể thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau về môi trường xung quanh xe, điều này sẽ giúp cho hệ thống kiểm soát hỏa lực tính toán chính xác đường đạn để phá hủy mục tiêu.
  • Hệ thống thông tin liên lạc, chia sẻ dữ liệu và phân tích chiến trường cũng được nâng cấp trên phiên bản này.
  • Ở biến thể M1A2 SEPv4 này cũng có hệ thống thu phát cảnh báo laser, theo đó chúng sẽ có nhiệm vụ thông báo cho thành viên điều khiển xe trước mối đe dọa của tên lửa chống tăng đang nhắm vào xe.

    Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy (APS) của Israel cũng đã được Mỹ tích lên phiên bản này, ngoài ra giáp phản ứng nổ (ERA) cũng được trang bị xung quanh xe.

    Ngoài ra, M1A2 SEPv4 cũng sẽ có Hệ thống quản lý nhiệt cải tiến (ITMS) để giúp giảm thiểu tín hiệu hồng ngoại, từ đó tránh cho xe tăng bị phát hiện một cách dễ dàng.

    Hệ thống kiểm soát các lựu đạn khói ngụy trang cũng được cải tiến để chúng có thể hoạt động hiệu quả hơn.
    Một số hệ thống điện tử hiện đại tích hợp thêm xung quanh xe cũng được thêm vào, tuy nhiên thông tin về chúng vẫn còn là điều bí mật.
    Xét về tổng thể, biến thể M1A2 SEPv4 trông rất giống với biến thể M1A2 SEPv3 trước đó.

    Rất có thể biến thể M1A2 SEPv4 sẽ được sản xuất một lượng xe nhỏ để tiếp tục thử nghiệm ngay trong cuối năm 2023 do ngân sách quân đội Mỹ cũng có phân cho việc này.

    Ngoài việc thử nghiệm và sau đó là sản xuất loạt và trang bị xe tăng M1A2 SEPv4, Mỹ cũng đang có kế hoạch phát triển một dòng xe tăng hoàn toàn mới.

    Thế hệ tăng tiếp theo sẽ mang định danh AbramsX do hãng General Dynamics Land Systems phát triển.

    Xe tăng AbramsX có trọng lượng nhẹ hơn giúp cho việc cơ động tốt hơn, phi hành đoàn sẽ rút gọn, cùng với hàng loạt công nghệ hiện đại khác.
    Tất nhiên, quân đội Mỹ sẽ vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đưa xe tăng M1A2 SEPv4 sản xuất loạt vào trang bị.
    Quân đội Mỹ thường có quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt bất cứ một loại vũ khí nào trước khi đưa chúng vào trang bị.
    Hiện tại các bài thử nghiệm sẽ mô tả đầy đủ các tình huống có thể xảy ra trên chiến trường để đánh giá một cách chính xác nhất về hiệu suất của biến thể mới này.
    Quân đội Mỹ dự kiến quá trình thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến hết mùa hè năm sau.
    Quân đội Mỹ họ hy vọng việc trang bị M1A2 SEPv4 sẽ bắt đầu trong năm tài chính 2025,
    Tuy nhiên điều này vẫn còn phải phụ thuộc và quá trình thử nghiệm và đánh giá dòng xe tăng chủ lực này.