Biện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoán

ANTD.VN - Biện pháp áp trần giá dầu do phương Tây áp đặt đã gây thiệt hại đối với Nga nhưng không lớn như dự kiến và Moskva đã tìm ra cách thích ứng.

Biện pháp áp trần giá dầu do Khối G7 và Australia đưa ra được xem như nỗ lực tấn công mạnh nhất nhằm vào ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận nhất của Nga.

Khi thời hạn áp dụng lệnh hạn chế nói trên đã chạm mốc thời gian một năm, các quan chức phương Tây rõ ràng rất muốn biết liệu những nỗ lực họ đưa ra có xứng đáng với kết quả đạt được hay không và con số thống kê đã được đưa ra.

Những nghi ngờ về việc áp đặt trần giá và các yếu tố liên quan của lệnh cấm vận từng bị nhận xét không thực sự hiệu quả đã được đưa ra trong một thời gian dài và thực tế diễn ra đã cho thấy nhận định trên là chính xác.

Một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) khẳng định mức trần giá mà các nước G7 đưa ra hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng của những "tác giả".

Giới hạn giá trần của G7 theo thiết kế sẽ cho phép sử dụng công cụ bảo hiểm và tài chính của phương Tây để vận chuyển dầu của Nga đến các nước thứ ba chỉ khi hàng hóa được bán với giá dưới 60 USD/thùng.

Mặc dù vậy, ý tưởng chung và đặc biệt là việc thực hiện lệnh hạn chế hóa ra chưa đạt yêu cầu, cũng như không đáp ứng đầy đủ chức năng được giao.

CREA ước tính mức trần giá đã khiến Nga thiệt hại 36,8 tỷ USD (34 tỷ euro) thu nhập từ xuất khẩu dầu thô, đây rõ ràng không phải là một khoản tiền nhỏ nhưng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng là khoảng 100 tỷ USD.

"Phân tích của CREA cho thấy lệnh cấm vận của EU và giới hạn giá mà G7 đưa ra đã làm giảm 14% doanh thu xuất khẩu dầu của Nga, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mong muốn theo đuổi chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin", thông báo nói rõ.

Đại diện CREA cho rằng các lệnh trừng phạt mang tính cơ cấu theo ngành đã tác động lớn đến doanh thu xuất khẩu của Nga trong nửa đầu năm 2023, nhưng “việc không thực thi, tăng cường và liên tục giám sát” đã cho phép Moskva bù đắp tác động trong nửa cuối năm 2023.

Vào tháng 10 năm 2023, doanh thu từ dầu mỏ của Nga lên tới 11,3 tỷ USD, tương đương 31% tổng thu ngân sách của nước này trong tháng, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.

Giới chuyên gia đặt ra một câu hỏi nhưng vẫn chưa có lời giải đó là bí quyết thành công của Moskva là gì, đó là sự tháo vát của Liên bang Nga hay sự thiếu chặt chẽ của lệnh trừng phạt?

Nhưng dù sao đi nữa, bản tóm tắt đầu tiên của CREA đã tổng kết rằng “những hạn chế nghiêm ngặt nhất” được phương Tây ban hành trong một năm qua hóa ra gây thất vọng vô cùng lớn.

Đối với phương Tây, điều này đặc biệt đáng buồn, nhất là khi có nhận xét họ đã đạt đến ngưỡng cực đoan của sự cứng rắn trong các biện pháp chính trị cũng như kinh tế nhằm chống lại Nga.

Mỹ cùng các đồng minh bị nhận xét đơn giản là không thể tiến xa hơn theo hướng này, khi khả năng đưa ra thêm hạn chế mới đã cạn kiệt và vẫn có thể bị Nga vượt qua bằng cách này hay cách khác.