Bị Triều Tiên phóng tên lửa ngang không phận, Nhật Bản phản ứng ra sao?

ANTD.VN - Ngày 29-8, Triều Tiên đã khiến các nước trong khu vực "đứng ngồi không yên", khi phóng một tên lửa bay ngang không phận Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi vụ phóng tên lửa này là "mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có". Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tiến hành tập trận bắn đạn thật để đề phòng các vụ tấn công từ Triều Tiên - điều bị Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội. Cùng xem phản ứng của Nhật Bản trước hành động "dằn mặt" của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước các phóng viên vào ngày 29-8, sau khi xảy ra vụ Triều Tiên phóng tên lửa ngang qua không phận Nhật Bản. Ông Abe gọi đây là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một cuộc tập trận tấn công mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm nước này. Ảnh do KCNA công bố ngày 25-8

Một phụ nữ Nhật Bản trong trang phục kimono truyền thống xem màn hình TV phần phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này – ông Itsunori Onodera – về vụ phóng tên lửa vừa qua

Các chuyên gia quân sự của Mỹ đứng cạnh một đơn vị tên lửa PAC-3, trong cuộc tập trận nhằm ứng phó với khả năng tấn công từ Triều Tiên, ngày 29-8

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng lập tức đăng đàn thể hiện sự phản đối trước vụ phóng tên lửa đầy khiêu khích vừa qua của Triều Tiên

Người dân Nhật Bản rất quan tâm tin tức vụ Triều Tiên phóng tên lửa “ngang không phận”

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tập trận với hệ thống tên lửa PAC-3 ngày 29-8, nhằm sẵn sàng đáp trả với cuộc tấn công từ Triều Tiên

Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã phải triển khai hệ thống PAC-3 tại thủ đô Tokyo để phòng ngừa các mối đe dọa từ nước láng giềng

Triều Tiên phóng tên lửa ngang không phận Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật vốn bị Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội

Diễn biến phóng tên lửa bất thường mới nhất của Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ khiến bầu không khí tại Đông Á thêm căng thẳng đáng kể

Binh sĩ Nhật Bản hay Hàn Quốc luôn phải ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu mỗi khi nước láng giềng Triều Tiên “động thủ”

Hệ thống PAC-3 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vẫn đang đứng trước dấu hỏi lớn, vì một đồng minh thân cận khác của Mỹ là Saudi Arabia dù dùng PAC-3 để phòng thủ, song vẫn bị “lọt” không ít tên lửa tấn công từ Yemen

Triều Tiên thường xuyên dùng những lời lẽ rất mạnh và căng thẳng để chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc

Hầu hết đồng minh của Mỹ như Ai Cập, Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Hà Lan… đều được trang bị PAC-3 để tránh nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa