Bí mật giấu trong 7 túi chè xanh của người phụ nữ đi taxi lúc tảng sáng

ANTĐ - Sau khi lấy được “hàng”, Linh và Hà hẹn nhau 6h sáng ngày 5-12 ra ga Hà Nội để đưa “hàng” vào Tp.HCM. Khi Linh đi taxi đến địa điểm hẹn đón Hà để cùng ra ga thì bị Công an bắt giữ cùng toàn bộ số ma túy Linh mang theo.

Khoảng 5h40 ngày 5-12, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân phát hiện 1 phụ nữ đi taxi đỗ trước cửa số nhà 28 ngõ 133 Thái Hà, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Linh, SN 1985, trú tại 9/5 Cư Xá, phường 4, quận 3, TP.HCM, ngồi ở hàng ghế phía sau, có mang theo một túi nilong màu đen bên trong có 7 túi chè xanh Thái Nguyên, tuy nhiên khi mở những túi chè này ra các trinh sát phát hiện bên trong toàn bộ là ma túy, gồm 1,6kg ma túy đá; 1,7kg ma túy ketamin và 2 hộp nhựa chứa khoảng 6.668 viên ma túy tổng hợp.
Bí mật giấu trong 7 túi chè xanh của người phụ nữ đi taxi lúc tảng sáng ảnh 1Đối tượng Linh cùng lượng ma túy tang vật giấu trong các túi chè xanh

Tại cơ quan điều tra, Linh khai số ma túy trên Linh và Nguyễn Văn Hà (SN 1967, trú tại tổ 5, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đặt mua của Nguyễn Quang Trung (SN 1975, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, hiện đang trú tại 97 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).

Dự định, sau khi mua xong, Hà và Linh sẽ đưa “hàng” vào TP.HCM ngay lập tức. Hà và Linh hẹn nhau 6h ra ga Hà Nội để vào TP.HCM. Khi Linh đi taxi đến đón Hà tại địa chỉ tại số 28 ngõ 133 Thái Hà, quận Đống Đa để cùng ra ga thì bị Công an bắt giữ.

Sau khi lấy lời khai của Linh, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Quang Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bí mật giấu trong 7 túi chè xanh của người phụ nữ đi taxi lúc tảng sáng ảnh 2
Các đối tượng Trung, Linh, Hà 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung ở Thái Thịnh, cơ quan điều tra thu giữ 196 túi nilong dùng để sử dụng đóng gói ma túy; 1 máy ép nhiệt; 1 bộ tẩu hút tự tạo; 2 cân điện tử dùng để cân ma túy; 350 triệu đồng.

Về nhân thân, đối tượng Nguyễn Văn Hà hiện đang trốn truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội, liên quan đến án ma túy. Nguyễn Quang Trung cũng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại tháng 12-2011.

Hiện cả 3 đối tượng Nguyễn Thị Linh; Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Quang Trung đều đã bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Về nguồn gốc số ma túy, Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra.