Bí mật đen tối của ông thầy "Tây"

ANTĐ - Isan - vùng đông bắc Thái Lan quanh năm khô cằn với 1,8 triệu người dân phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để sinh tồn. Tại đây, thầy giáo người Australia Peter Dundas Walbran, 59 tuổi hiển nhiên trở nên nổi bật. Tuy nhiên, ít cư dân địa phương biết được người đàn ông này đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Bí mật đen tối của ông thầy "Tây" ảnh 1

Thầy giáo Peter Dundas Walbran bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em

Người giáo viên đặc biệt

Peter Dundas Walbran đang có một cuộc sống thoải mái tại tỉnh Ubon Ratchathani (đông bắc Thái Lan) khi ông giảng dạy môn khoa học cho các học sinh từ 12-17 tuổi tại trường quốc tế Narinukun. Thời gian sau giảng dạy ông thường ở nhà - một căn hộ không có bếp tại khu vực dân cư lao động người Thái ở huyện Muang. Mỗi tháng Walbran nhận được 40.000 baht tiền lương (tương đương 1.500 USD).

Tuy đây là mức thu nhập cao tại vùng này, nhưng ông ta rất ít ghé qua những nhà hàng đắt tiền. Theo các nhà điều tra Thái Lan, ở trường Narinukun, Walbran là một thầy giáo thân thiện, tan trường ông về nhà bằng chiếc xe tay ga và sống cùng một bạn trai 18 tuổi người Thái. 

Với tư cách chuyên gia địa chất ở bang Queensland, Walbran đã dạy tại các trường quốc tế ở Indonesia trong hơn một thập kỷ. Thậm chí, ông ta từng trở thành người đứng đầu trường Quốc tế Australia ở Thủ đô Jakarta - nơi quen thuộc với hàng trăm gia đình người Australia sinh sống tại nước ngoài.

Cư dân sống xung quanh Walbran không hề biết rằng, người thầy giáo với dáng vẻ chỉn chu và hòa nhã này đang là mục tiêu giám sát của cảnh sát trong nhiều ngày qua. Cảnh sát Thái Lan theo dõi Walbran từ một căn hộ đối diện với nơi ở của ông ta - người từng ngồi tù tại         Indonesia vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

“Ngựa quen đường cũ”

Glen Hulley, cựu cảnh sát Melbourne cho biết, người từng bị kết tội hiếp dâm trẻ em không được phép làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với trẻ em.  “Các quốc gia phương Tây, như Australia đều có quy định ngăn chặn tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em được giảng dạy tại các trường học. Tuy nhiên, tại một số nước vẫn còn lỗ hổng trong quy định và những kẻ đồi bại đã lợi dụng điều đó” - ông Hulley nói.

Bằng chứng là không lâu sau khi bị trục xuất về Sydney, tháng 4-2012 sau 2 năm “bóc lịch” tại nhà tù ở đảo Lombok (Indonesia) vì lạm dụng tình dục các bé trai từ 8-12 tuổi, Walbran đã âm mưu trở lại châu Á. Ít nhất một lần ông ta đã gửi email cho một nạn nhân ở Lombok nói rằng dự định tới Thái Lan nhưng cũng “hứa hẹn” ghé Lombok để thăm người này. 

Hai tuần sau khi bị trục xuất khỏi Indonesia vào năm 2012, cảnh sát gửi hồ sơ về hành vi phạm tội của Walbran tới Cơ quan đăng ký tội phạm liên quan tới trẻ em quốc gia Australia. Tuy nhiên, không biết vì sao trường hợp của Walbran không được ghi lại. Do vậy, đầu năm 2015, ông ta dễ dàng xuất cảnh khỏi Australia mà không phải trình báo. Nếu đăng ký đúng quy trình, Cảnh sát liên bang Australia sẽ thông báo tình trạng phạm tội của Walbran tới cơ quan chức năng thuộc những quốc gia mà ông ta du lịch.

Ông Hulley từng làm việc như một nhà điều tra ở Indonesia nên biết rõ về quá khứ của Walbran. Cựu sĩ quan cảnh sát này có một nguồn tin bí mật về hành tung của Walbran tại Thái Lan và hơn 3 tuần trước ông đã bay tới đây để truy lùng người đàn ông này.

Ngày 9-12 vừa qua, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Cảnh sát liên bang Australia bắt giữ Walbran tại nhà riêng với cáo buộc khiêu dâm trẻ em. Quá trình lục soát, cảnh sát tìm thấy nội dung khiêu dâm đồng tính trên điện thoại di động của Walbran. Hiện vụ việc liên quan tới thầy giáo đồi bại này đang được mở rộng điều tra.