Bị đòi 1,8 triệu USD vì Lady Gaga không đến Nga

ANTĐ - Công ty UTV Holding của Nga, đơn vị sở hữu một trong những kênh truyền hình âm nhạc lớn ở nước này là Muz-TV, đã yêu cầu khoản bồi thường đối với buổi biểu diễn bất thành của Lady Gaga tại Moscow.

Công ty này đã lập hồ sơ kiện công ty New Wave Entertainment ở Miami.

Sự việc là Lady Gaga dự định biểu diễn tại thủ đô của Nga vào tháng 6 -2011. Những người đại diện của UTV Holding khẳng định họ đã thuê New Wave Entertainment làm đơn vị tổ chức buổi xuất hiện của Lady Gaga trong lễ trao giải của Muz-TV. “Công ty phía Mỹ đã nhận trước khoản tiền 1,5 triệu USD cũng như khoản tiền hoa hồng 300.000 USD”, UTV Holding nói.

 

Tuy nhiên, New Wave Entertainment lại không tổ chức được chuyến viếng thăm của Lady Gaga đến Moscow. Hiện tại UTV đang yêu cầu khoản bồi thường 1,8 triệu USD từ đối tác Mỹ của họ.

Muz-TV Awards Show được tổ chức vào ngày 3-6-2011 tại Moscow. Ban nhạc Đức Tokio Hotel và ca sĩ người Nga Zemfira biểu diễn khai mạc buổi lễ. Trong năm 2011, Lady Gaga đã thu được 90 triệu USD và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.