Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách

ANTĐ - Bất chấp những lời đe dọa, nguy cơ đánh bom từ các phần tử khủng bố, Thế vận hội mùa đông 2014 Sochi (Nga) vẫn thu hút hơn 10 vạn du khách, trong bối cảnh an ninh được nước chủ nhà thắt chặt.

Cùng với những kỷ lục về biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, Thế vận hội mùa đông lần thứ 22 tại Sochi (Nga) có khoảng 3.000 vận động viên, 13.000 phóng viên và gần 120.000 du khách tham dự.

Theo kế hoạch, vào hồi 20h14 ngày 7/2 (tức 23h14 ngày 7-2, giờ Việt Nam), tại sân vận động Fisht có sức chứa 40.000 khán giả, lễ khai mạc trọng thể Thế vận hội mùa đông Sochi chính thức diễn ra cùng sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước.

Với khoảng 1,2 triệu vé đã được bán ra, dự kiến hơn 3 triệu lượt du khách sẽ tới các sân vận động ở Sochi để xem các tiết mục thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Sochi (diễn ra từ 7 đến 23/2). Thế vận hội có sự tham gia của 88 đoàn thể thao, trong đó có 7 đoàn lần đầu tham dự, tranh tài ở 15 môn với 98 bộ huy chương và các bộ môn đều liên quan đến băng hay tuyết.

Hết sức cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố ngày hội thể thao mùa đông, cũng như không muốn thảm kịch đẫm máu như Munich 1972, Atlanta 1996 lặp lại, Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã ra lệnh thắt chặt an ninh trên toàn quốc, đồng thời huy động hơn 37.000 nhân viên an ninh tăng cường cho Sochi, thành phố chỉ có 350.000 dân, trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Với kỷ lục về an ninh, ông Putin cũng khẳng định Sochi là nơi an toàn nhất thế giới. 

Theo giới truyền thông, Thế vận hội Sochi nhận được sự hỗ trợ chưa từng có từ các nhà tài trợ, đối tác tiếp thị, cơ quan cấp phép và nhà cung cấp với tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ USD. 

Hợp đồng quảng cáo truyền hình trong thời gian phát sóng Thế vận hội Sochi cũng đạt kỷ lục. Kênh truyền hình NBC của Mỹ đã ký hợp đồng quảng cáo trị giá 800 triệu USD, phá kỷ lục thế giới trước đó tại Thế vận hội Vancouver năm 2010. Thế vận hội Sochi cũng là kỳ Olympic tốn kém nhất trong lịch sử với chi phí lên tới 50 tỷ USD.

Hình ảnh an ninh được thắt chặt tại Sochi trước giờ khai mạc Thế vận hội:
Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 1
Lực lượng cảnh sát, quân đội với chó nghiệp vụ túc trực, tuần tra khắp mọi nơi

Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 2
Rà soát bom mìn tại các ống cống

Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 3
Lính đặc nhiệm của Nga làm việc tại Sochi

Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 4
Máy bay không người lái được triển khai để quan sát tình hình từ trên cao

Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 5
Cổng kiểm soát an ninh được đặt tại nhiều địa điểm tổ chức các môn thi

Bị đe dọa khủng bố, Thế vận hội mùa đông Sochi vẫn hút khách ảnh 6
An ninh thắt chặt tối đa trước giờ khai mạc Thế vận hội