Bị chém trọng thương trong lúc đi đòi nợ

(ANTĐ) - Tham gia nhóm đòi nợ, Nguyễn Văn Thành hiện đang công tác trong 1 đơn vị quân đội đã dùng gạch, đá… ném vào nhà “con nợ”.

Nhận lời đi đòi nợ cho một người bạn Nguyễn Văn Thành đã rủ thêm một số đồng bọn đi cùng. Khi biết “con nợ” là Sơn không ở nhà, Thành đã dùng gạch, đá ném vào nhà Sơn đồng thời bẻ gương xe máy của người nhà “con nợ”.

Lo sợ nhóm đối tượng này phá nhà, gia đình Sơn đã gọi cho em trai Sơn là Nguyễn Văn Trường (SN 1992) về để giải quyết.

Sau khi Trường cùng một số đối tượng đang trên đường về nhà thì gặp nhóm của Thành và hai bên đã xẩy ra “hỗn chiến”.

Hậu quả, Thành bị nhóm của Trường dùng dùi cui điện, bình xịt hơi cay, dao chọc tiết lợn tấn công phải cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Hiện các đối tượng liên quan cùng hồ sơ, tang vật vụ án đã được chuyển đến Cục điều tra hình sự Bộ quốc phòng.