Bị chặn đường thoát nước thải

(ANTĐ) - Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân đang sinh sống tại dãy nhà H - khu tập thể (KTT) Dệt Hà Đông, phường Mộ Lao, quận Hà Đông phải sống trong cảnh không biết xả nước thải sinh hoạt đi đâu do đơn vị thi công đã lấp toàn bộ hệ thống thoát nước nơi đây.

Dãy nhà H - khu tập thể Dệt Hà Đông (Hà Nội):

Bị chặn đường thoát nước thải

(ANTĐ) - Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân đang sinh sống tại dãy nhà H - khu tập thể (KTT) Dệt Hà Đông, phường Mộ Lao, quận Hà Đông phải sống trong cảnh không biết xả nước thải sinh hoạt đi đâu do đơn vị thi công đã lấp toàn bộ hệ thống thoát nước nơi đây.

Không có hệ thống thoát nước thải

Nước thải sinh hoạt của cả Khu tập thể Dệt bị ứ đọng không thoát được
Nước thải sinh hoạt của cả Khu tập thể Dệt bị ứ đọng không thoát được

Trong đơn gửi Báo ANTĐ, đại diện các hộ dân KTT Dệt Hà Đông cho biết: “Ngay từ khi dự án khu đô thị (KĐT) Mỗ Lao được triển khai xây dựng đã phát sinh bụi và tiếng ồn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân sống trong khu vực. Đặc biệt, tình trạng ứ đọng nước thải trong khu dân cũng như trong mỗi hộ gia đình khiến môi trường sống của các hộ dân bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ năm 2006 đến nay, chúng tôi đã nhiều lần có đơn thư khiếu nại lên Ban QLDA KĐT Mỗ Lao, UBND phường Văn Mỗ và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để…”.

Để làm rõ những vấn đề trên, chúng tôi đã tìm đến KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Bà Nguyễn Thị Huyền, đang sinh sống trong KTT bức xúc: “Ban QLDA không cho xây dựng hệ thống thoát nước cho dân ngay sau khi GPMB khiến nước thải bị dồn ứ trong nhà nhiều ngày gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải khắc phục bằng cách lắp các ống nối thoát nước từ các hộ thải ra ngoài. Tuy nhiên, do chưa có đường thoát nước chung nên nước thải sinh hoạt chỉ có thể tự thẩm thấu xuống nền đất”.

Theo đúng chỉ giới?!

Sau khi nhận được phản ánh của người dân KTT Dệt Hà Đông về việc đơn vị thi công dự án đã cho đào rãnh thoát nước vào sát dãy nhà của KTT, ông Nguyễn Trọng Kiên - Phó Giám đốc Ban QLDA KĐT Mỗ Lao khẳng định: “Ban QLDA không chỉ đạo đào sát chân móng như phản ánh của người dân. Yêu cầu Công ty TSQ Việt Nam (chủ đầu tư) nghiên cứu việc xây dựng sao cho phù hợp thỏa đáng lòng dân”…

Theo ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Mộ Lao: “KTT Dệt được xây dựng cách đây vài chục năm nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp. Thời gian đầu do khu đất đằng sau KTT là ruộng và hố lò gạch nên nước thải sinh hoạt từ KTT này được chảy tự nhiên xuống đó. Tuy vậy, khi dự án xây dựng KĐT Mỗ Lao được triển khai thì toàn bộ phần đất phía sau KTT nằm trong dự án. Để  đảm bảo việc thoát nước cho các hộ dân tại KTT, Công ty TSQ Việt Nam đã báo cáo với UBND phường về việc đào rãnh thoát nước và xây tường ranh giới dự án và KTT. Tuy vậy, hạng mục này vẫn đang bị đình lại bị vướng bởi một số công trình cơi nới lấn chiếm trái phép của các hộ dân. UBND phường đã đề xuất với Công ty TSQ hỗ trợ người dân kinh phí tháo dỡ công trình vi phạm và làm được ống thoát nước mới song các hộ dân vẫn không đồng ý”…

Còn theo ông Nguyễn Văn Yên - Phó Tổng Giám đốc Công ty TSQ Việt Nam: “Các hạng mục thuộc dự án được thực hiện theo Giấy phép chung và theo đúng mốc giới đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận”.

Cho dù khẳng định trên của đại diện chủ đầu tư là đúng thì những phản ánh của người dân không phải là không có căn cứ. Bởi, KTT Dệt được xây dựng trước dự án. Việc dỡ bỏ những phần cơi nới lấn chiếm trái phép là việc phải làm song chỉ vì tuân thủ theo đúng mốc giới mà đào móng xây tường khoét vào móng KTT cũ gồm mấy chục hộ dân đang sinh sống là việc không nên.

Bảo Linh