Bị cáo bất ngờ bị tâm thần(?!)

ANTĐ - Sáng qua (24-9), TAND TP Hà Nội đưa vụ án giết người ở phố Ngọc Hà ra xét xử. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã buộc phải tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Năm 2002, anh Đinh Xuân Thụy (SN 1981, trú ở quận Ba Đình) - bị hại trong vụ án - kết hôn với chị Phạm Thị Thương Hảo (trú ở quận Cầu Giấy), có 1 con chung. Năm 2006, anh Thụy và chị Hảo ly hôn. Ít lâu sau, chị Hảo có quan hệ tình cảm với Đỗ Xuân Tiến (SN 1980), trú ở phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Đa Đình, Hà Nội.

Do bực tức việc anh Thụy thường xuyên đến nhà vợ cũ thăm con nên Đỗ Xuân Tiến đã nhắn tin ngăn cản. Ngày 25-2-2011, Tiến hẹn gặp anh Thụy để giải quyết mâu thuẫn. Hai người sau đó đã xảy ra xô xát, anh Thụy dùng cốc thủy tinh đập vào đầu người tình của vợ cũ. Trong lúc nằm viện, Tiến gọi điện cho Nguyễn Hùng Cường (SN 1984, cùng trú ở phố Văn Cao, phường Liễu Gai) nhờ đánh trả thù anh Thụy. Tối hôm sau, Cường liền tụ tập gần chục đối tượng, trong đó có Trần Văn Hiền (SN 1992, trú ở xã Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) mang theo đao, kiếm, dao nhọn đi truy lùng “mục tiêu”.

Phát hiện anh Thụy đứng gọi điện ở trước số nhà 108 phố Ngọc Hà, Cường lập tức hô đồng bọn xông tới đâm chém. Hậu quả, anh Đinh Xuân Thụy tử vong.  Với hành vi này, Nguyễn Hùng Cường cùng 7 đối tượng đồng phạm bị truy tố về tội “Giết người”. Tại tòa án hôm qua đại diện gia đình bị cáo Trần Văn Hiền đã bất ngờ trình lên HĐXX một số tài liệu thể hiện đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần. Trước tình huống bất ngờ này, đại diện VKS đã đề nghị tòa xin được rút lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Cũng xác định đó là tình tiết rất quan trọng cần phải được chứng minh, TAND TP Hà Nội đã quyết định hoàn trả hồ sơ để làm rõ.