Bhutan và kỳ bầu cử lịch sử

(ANTĐ) - Ngày 24-3, cử tri của Bhutan đã tham gia vào cuộc bầu cử kết thúc chế độ quân chủ để lập một quốc gia dân chủ non trẻ nhất thế giới. Đất nước theo đạo Phật nằm dưới chân dãy núi Himalaya giữa ấn Độ và Trung Quốc này sẽ bầu Quốc hội, chấm dứt thời kỳ cầm quyền của vương triều nổi tiếng Wangchuck hơn 100 năm qua.

Bhutan và kỳ bầu cử lịch sử

(ANTĐ) - Ngày 24-3, cử tri của Bhutan đã tham gia vào cuộc bầu cử kết thúc chế độ quân chủ để lập một quốc gia dân chủ non trẻ nhất thế giới. Đất nước theo đạo Phật nằm dưới chân dãy núi Himalaya giữa ấn Độ và Trung Quốc này sẽ bầu Quốc hội, chấm dứt thời kỳ cầm quyền của vương triều nổi tiếng Wangchuck hơn 100 năm qua.

Cuối tuần qua, Nhà vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Oxford đã đưa ra yêu cầu cuối cùng đối với thần dân của mình: “Khi thực hiện quyền lợi ở kỳ bầu cử mang lại nền dân chủ, đó cũng là sự vinh dự và tin tưởng lớn lao của mỗi người”, nhà vua thông báo trên báo chí quốc gia. 

Đây là triều đại vua thứ 5 kể từ năm 1907 ở Bhutan. Tiến trình đi tới dân chủ ở nước này bắt đầu từ năm 2001, khi nhà vua triều đại trước Jigme Singye Wangchuck giao lại quyền hành cho Hội đồng Bộ trưởng và nhường ngôi cho con trai năm 2006. Từ đó đến nay, 670.000 thần dân trong nước đã được vận động tham gia bầu cử bởi theo lời nhà vua: “Hôm nay bạn có một ông vua tốt, nhưng nếu giả sử ngày mai là một ông vua xấu thì sao?”.

An ninh đã được thắt chặt tại các điểm bầu cử sau một số vụ nổ bom nhỏ do các nhóm phiến quân từ Nepal tiến hành vài tháng qua. Tuy vậy, đường phố Thủ đô Thimphu khá vắng vẻ, các cửa hàng đều đóng cửa khi hàng nghìn người tập trung về các khu vực bỏ phiếu.

Hải Yến

(Theo AFP)