Bệnh viện đầu tiên ở Vũ Hán chuyên điều trị cách ly bệnh nhân corona đi vào hoạt động

ANTD.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi khởi công, ngày 3-2, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động Hỏa Thần Sơn - bệnh viện dã chiến đầu tiên ngăn dịch virus corona mới ở Vũ Hán, tâm của dịch đang bùng phát ở tỉnh Hồ Bắc. Dự án nghe có vẻ “bất khả thi” nhưng với những nỗ lực của các chuyên gia và hàng nghìn công nhân, công trình đã được bàn giao vào tối 2-2, mang lại hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân.

Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát và không có bệnh viện riêng để cách ly bệnh nhân, Vũ Hán đã quyết định bắt chước mô hình bệnh viện từng được xây thần tốc trong vòng 1 tuần ở ngoại ô Bắc Kinh hồi đại dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003.

Ngày 23-1, Vũ Hán khởi công xây dựng 2 bệnh viện tạm thời: Lôi Thần Sơn và Hỏa Thần Sơn được dành riêng để điều trị bệnh nhân bị nhiễm chủng virus corona. Đến ngày 2-2, công trình 1.000 giường Hỏa Thần Sơn đã hoàn thành.

Một số bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus corona được chuyển đến bệnh viện ngay trong đêm 2-2, theo phóng viên của Global Times tại Vũ Hán.

Được biết, những người nghi ngờ nhiễm virus corona mới sẽ được cách ly tại các khu vực được chỉ định ngay lập tức. Đó có thể là bệnh nhân bị sốt do liên quan đến viêm phổi hay những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã nhiễm virus

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có 1.000 giường, tổng diện tích 60.000 m2, trong đó có 34.000 m2 là khu vực cách ly.

Dự án gồm các tòa nhà 2 tầng độc lập, tổng số 419 khoa, cứ 2 khoa điều trị nội trú có 1 phòng dành cho nhân viên y tế.

Mỗi phòng bệnh khoảng 10m2, có thể chứa 2 giường. Các thiết bị bao gồm hệ thống oxy, thiết bị xử lý nước thải, thiết bị y tế trong nhà, ngoài trời...

Phương án thiết kế được đưa ra nhằm đảm bảo nhân viên y tế không bị nhiễm bệnh khi chăm sóc bệnh nhân, trong đó, các phòng được đặt trong tình trạng giảm áp suất để không khí bị hút vào các phòng, ngăn các vi sinh vật trong không khí lan ra khỏi phòng và hành lang.

Sau khi cơ sở hạ tầng đã hoàn tất, tập đoàn viễn thông China Telecom cũng đã lắp đặt xong hệ thống thông tin cho bệnh viện trong vòng 12 giờ, bao gồm hệ thống thông tin bệnh viện, tín hiệu 4G và 5G.

China Telecom còn lắp đặt một dây cáp quang ở hồ Ziyin phía sau bệnh viện, cho phép vận hành điều trị y tế từ xa qua video với Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân ở Bắc Kinh.

Suốt 10 ngày qua, công chúng Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ tiến độ xây dựng 2 bệnh viện mới ở Vũ Hán. Đài truyền hình trung ương đã phát trực tiếp tiến độ xây dựng suốt ngày đêm, cho khán giả cái nhìn toàn cảnh trong thời gian thực của công trường xây dựng.

Cư dân mạng reo hò khi bệnh viện hoàn thành. “Vui lên, Trung Quốc! Tôi tin rằng chúng ta có thể kiềm chế dịch bệnh”, một bạn đọc viết. “Cảm ơn các công nhân đã vất vả suốt ngày đêm”, một bình luận khác viết.

Ngay trong ngày 2-2, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã đến thị sát bệnh viện mới xây Hỏa Thần Sơn. Bà Xuân Lan bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của lãnh đạo cấp cao, sự đoàn kết mạnh mẽ của quân đội và nhân dân cả nước, Trung Quốc chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Nữ Phó Thủ tướng cũng cảm ơn đội ngũ công nhân xây dựng, nói rằng bệnh viện là thành quả những nỗ lực suốt ngày đêm của gần 7.000 công nhân, những người làm nên sự “thần tốc Trung Quốc”.

Khi nhận nhiệm vụ phải hoàn thành bệnh viện ở Vũ Hán trong 10 ngày, nhiều người nghĩ đó là “nhiệm vụ bất khả thi” bởi đối với một dự án quy mô này, thường phải mất ít nhất 2 năm hoặc ít nhất 1 tháng nếu là công trình lắp ghép

Ngoài ra, với một số lượng lớn lao động nhập cư tham gia xây dựng, rất khó để cung cấp đủ thực phẩm và nơi trú ẩn tại chỗ, một cán bộ của Cục Xây dựng Nông thôn và Đô thị Vũ Hán nói.

Theo Tân Hoa xã, bệnh viện Hỏa Thần Sơn nằm ở phía Tây Nam Vũ Hán, cách xa khu vực trung tâm thành phố. Khu vực này có đủ hệ thống giao thông và đường nước thải, phòng ăn và ký túc xá có sẵn.

Nhà chức trách đã mất 5 tiếng để lên kế hoạch thiết kế và cho ra đời một bản phác thảo thiết kế trong vòng 24 giờ. 

Vào lúc cao điểm, hơn 4.000 công nhân và khoảng 1.000 máy móc và xe tải xây dựng có mặt tại đây. Để đảm bảo tiến độ, các công nhân được chia 2-3 ca luân phiên trong 24h mỗi ngày. Một số người chỉ ngủ 4 tiếng một ngày.

Công trình cũng thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh nghiêm ngặt như yêu cầu công nhân đeo khẩu trang và khử trùng toàn bộ hiện trường.

Khi đi vào hoạt động, tổngcộng 1.400 nhân viên y tế và hàng chục chuyên gia từ các lực lượng vũ trang được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân tại bệnh viện này bắt đầu từ ngày 3-2.

Đó là 950 người từ các bệnh viện trực thuộc Lực lượng hỗ trợ hậu cần chung của Quân đội Giải phóng Nhân dân và 450 lính quân y đã được điều đến Vũ Hán ngay trong đêm Giao thừa để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Những người được điều đến Vũ Hán đều có kinh nghiệm điều trị bệnh truyền nhiễm vì họ từng tham gia chống dịch SARS năm 2003 ở Trung Quốc và dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014.

Tối 2-2, Không quân Trung Quốc đã sử dụng 8 máy bay vận tải lớn để chở 795 nhân viên y tế từ lực lượng vũ trang cùng 58 tấn thiết bị, vật liệu đến Vũ Hán để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

Theo Chinadaily, đây là đợt điều động lực lượng y tế lớn nhất của quân đội Trung Quốc kể từ trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 5-2008.