Bệnh nhân ung thư máu được ghép tế bào gốc thành công

ANTĐ - Ngày 9-11, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã công bố ca ghép tế bào gốc thành công cho một bệnh nhân ung thư máu. 

Người được ghép là chị Hoàng Thị Diệu Thuần (27 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) bị phát hiện ung thư máu từ năm 2005. Ca ghép được thực hiện ngày 15-9, với lượng tế bào gốc được hiến tặng từ người anh ruột. Đến nay, sau thời gian theo dõi, các xét nghiệm tủy đều cho kết quả khả quan. Cụ thể: các chỉ số tế bào máu đã trở lại gần như bình thường, xét nghiệm về tổn thương di truyền như cấy nhiễm sắc thể tủy PH1 âm tính, sinh học phân tử PCR gene bệnh âm tính, thể khảm đạt 100%. Hiện tại, bệnh nhân Thuần đã khỏe mạnh, dự định được xuất viện trong vài ngày tới. Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, tỷ lệ thành công với các ca ghép tế bào gốc mà Viện thực hiện đạt trên 75%.