Nằm sâu hơn 110 mét dưới mặt đất, tàu điện ngầm Bình Nhưỡng,Triều Tiên là một trong những hệ thống đi lại sâu nhất trên thế giới
Ga có thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân và phải mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên mặt đất
Ở độ sâu này, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng gần như tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài
Cửa tàu vận hành bằng tay nên luôn có người làm nhiệm vụ điều phối, đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống ở ga tàu
Được xây dựng năm 1966, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng là niềm tự hào của người Triều Tiên
Bên trong ga được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu với các chủ đề về dân tộc
Xung quanh hành lang được bảo vệ bằng những cánh cửa thép dày, không chỉ vậy, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng còn được bảo vệ rất nghiêm ngặt
Người dân đi tàu cũng rất nghiêm chỉnh và lịch sự
Do chiều sâu của hệ thống tàu điện ngầm lớn nên nhiệt độ ở các ga tàu ngầm luôn ở mức 18 độ C, không bao giờ thay đổi trong năm
Với 2 tuyến tàu và 16 trạm, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng giúp người dân đi lại thuận tiện.