Belarus thừa nhận 'mắt thần' A-50U Nga bị thiệt hại bởi vụ tấn công từ phe đối lập

ANTD.VN - Tổng thống Lukashenko bất ngờ thừa nhận thiệt hại đối với "mắt thần" A-50U Nga. Được biết phe đối lập Belarus đã dùng UAV để tấn công vào căn cứ không quân Machulishchi hôm 26/2.

Tổng thống Belarus bất ngờ thừa nhận rằng, thực tế cuộc tấn công diễn ra hôm 26/2/2023 vào căn cứ không quân Machulishchi đã làm hư hại "mắt thần" A-50U của Nga.

Theo ông Lukashenko chiếc A-50U của Nga đã tránh được thiệt hại nghiêm trọng, tuy nhiên một lỗ thủng đã được UAV phe đối lập tạo nên trên đĩa quay radar của máy bay.

"Vụ tấn công xảy ra bởi những kẻ phá hoại, may mắn thay chiếc máy bay đã tránh được thiệt hại nghiêm trọng khi chỉ có vết trầy xước và một lỗ thủng trên thân máy bay", Tổng thống Lukashenko nói.
Ông Lukashenko còn cho biết thêm rằng, chiếc máy bay A-50U này dù bị hư hại nhưng "vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ".
Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận về thông tin được ông Lukashenko công bố.
Trước đó vào hôm 26/2, phe đối lập lưu vong Belarus nói rằng một nhóm dân quân đã dùng UAV tập kích phi cơ quân sự được Nga triển khai trên đường băng gần Minsk.
"Các dân quân xác nhận chiến dịch thành công, kích nổ một máy bay quý hiếm của Nga tại sân bay Machulishchy gần thủ đô Minsk. Đây là hoạt động phá hoại thành công nhất kể từ năm 2022", Franak Viacorka, cố vấn của lãnh đạo đối lập lưu vong Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya, thông báo trên Twitter hôm 26/2.
Ông Franak Viacorka nói rằng, hai "dân quân" đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ tiến hành vụ tập kích, thêm rằng họ đã rời Belarus an toàn.
Truyền thông Belarus đưa tin ít nhất hai vụ nổ đã vang lên tại sân bay Machulishchy ngày 26/2, khiến một vận tải cơ Nga và một thiết bị dọn tuyết bị hư hại.
Ngay sau đó phía Belarus phủ nhận thông tin về sự hư hại của chiếc máy bay A-50U của Nga.
"Đây là máy bay A-50U còn nguyên vẹn và hoạt động tốt tại Machulishchy. Câu chuyện dân quân dùng UAV phá hủy chiếc A-50U của Nga hóa ra là tin giả", kênh truyền hình quốc gia Belarus-1 đăng thông báo hôm 1/3.
Bộ Ngoại giao Belarus trước đó phủ nhận căn cứ Machulishchy bị tập kích, trong khi Nga không bình luận.
Ngay sau khi truyền thông Belarus công bố video cho biết chiếc A-50U còn nguyên vẹn, đang hoạt động và cho rằng nhóm đối lập đã thông tin giả, thì nhóm này liền công bố video cho thấy UAV xâm nhập sân bay Machulishchy
"Dân quân Belarus đã dùng UAV dân sự để trinh sát căn cứ Machulishchy trong suốt hai tuần", nhóm đối lập Belarus, cho biết hôm 2/3.
Hiện Belarus vừa thông báo bắt một phần tử khủng bố cùng hơn 20 đồng phạm nghi liên quan tới vụ tấn công kể trên.
"Hơn 20 nghi phạm ở Belarus đã bị bắt. Số còn lại đang lẩn trốn", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với hãng thông tấn quốc gia Belta hôm 7/3.
Theo ông Lukashenko, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật triển khai một chiến dịch nhằm vào Belarus
Hiện cả Ukraine và Mỹ đều chưa bình luận về thông tin của ông Lukashenko đưa ra.
Beriev A-50U là biến thể nâng cấp của máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 do Tổ hợp khoa học hàng không Beriev tại Taganrog chế tạo trên cơ sở máy bay vận tải Il-76 của Liên Xô.
Chiếc A-50 bay thử chuyến đầu tiên năm 1978 và được biên chế trong lực lượng không quân Liên Xô từ năm 1984.
A-50U của Nga có thể phát hiện các phi cơ chiến đấu từ khoảng cách 650 km.
Mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển cách 300 km và tên lửa hành trình ở cự ly 215 km.
Chiếc máy bay này có khả năng thực hiện các hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không liên tục trong hơn 9 tiếng đồng hồ.
Loại máy bay chỉ huy cảnh báo này có thể kiểm soát cùng lúc tới 300 mục tiêu khác nhau.
A-50U có chiều dài 46,5 m, sải cánh 50,5 m, chiều cao 14,7 m, khối lượng rỗng 75 tấn, khối lượng cất cánh tối đa 170 tấn.
Máy bay được trang bị 4 động cơ Aviadvigatel PS-90A giúp đạt tốc độ lên đến 800 km/h và tầm hoạt động 7.500 km.

Hiện nay không quân Nga đang sử dụng tới 26 chiếc A-50 các loại trong đó có khoảng 10 chiếc A-50U nâng cấp, chúng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong lực lượng chỉ huy không quân chiến lược Nga.

Nga cũng đang phát triển phiên bản A-100 để thay thế những chiếc A-50/50U.

Tuy nhiên dự án A-100 này đang tạm dừng do Nga thiếu nguồn kinh phí.