Bé gái sơ sinh có 2 đầu, phần đầu không tai mắt mọc ở ngang hông

ANTD.VN - Các bác sĩ Ấn Độ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cho một bé gái sơ sinh có 2 đầu, trong đó chiếc đầu phụ được gắn liền với dạ dày, mọc ở ngang hông.

Theo Dailyamail, cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, được thực hiện tại bệnh viện JK Lone ở Jaipur, bang Rajasthan hôm 26-4. Các bác sĩ đã cắt bỏ phần đầu thừa không có tai, mắt ở bên hông phải của bé gái.

Đây được xác định là một cặp song sinh ký sinh rất hiếm với tỷ lệ 1/1.000.000 trường hợp, trong đó phôi thai phát triển chậm hơn là phần đầu thừa đã ký sinh lên phôi phát triển hoàn chỉnh.

Đây là một trường hợp song sinh ký sinh hiếm gặp

Trước đó, người mẹ 21 tuổi của bé gái đã đi khám thai tại bệnh viện Ram Snehi, ở Jahazpur. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra cô mang song thai nhưng không biết đó là một cặp song sinh ký sinh dị dạng.

Sau khi vượt cạn thành công, cả mẹ và bé được chuyển lên bệnh viện JK Lone để phẫu thuật. Tiến sĩ Pravin Marthur, thuộc Khoa Nhi của bệnh viện cho biết: ”Đây là một trong những trường hợp song sinh ký sinh hiếm gặp nhất. Cặp vợ chồng nói với chúng tôi rằng, họ đã trải qua rất nhiều buổi siêu âm và xét nghiệm khác nhưng không hề biết con mình bị dị dạng”.

Bé gái đã trải qua ca phẫu thuật tách đầu thành công

“Họ đã vô cùng sốc khi nhìn thấy đứa bé. Chúng tôi phải thuyết phục họ đồng ý với cuộc phẫu thuật để cứu sống con gái họ. Một nhóm bác sĩ có chuyên môn trong bệnh viện đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật này”.

Bệnh viện JK Lone đã tài trợ toàn bộ chi phía phẫu thuật cho gia đình, tình hình hiện tại của bé gái cũng hoàn toàn ổn định, bé sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.

Bé gái sẽ được xuất viện vào cuối tuần này

Các trường hợp song sinh ký sinh thường là kết quả của sự chậm trễ trong quá trình tách phôi thai ở tử cung người mẹ. Chúng được hình thành khi một phôi phát triển vượt trội khiến phôi còn lại phải ký sinh vào nó. Không giống các cặp song sinh bình thường, song sinh ký sinh sẽ chung nhau một hay một vài bộ phận cơ thể.