Thị trấn Telford, Anh:

Bê bối lạm dụng trẻ em hơn 40 năm, hơn 1.000 bé gái là nạn nhân

ANTD.VN -Có tới 1.000 bé gái là nạn nhân trong các vụ dụ dỗ nghiện ngập ma túy, bị đánh đập và hiếp dâm trong suốt 40 năm qua ở Telford, vùng Shropshrine, xứ England thuộc Anh. Thông tin này vừa được tờ Sunday Mirror tiết lộ trong số báo đặc biệt ra ngày 11/3, coi đây là vụ bê bối nghiêm trọng nhất ở Anh.

Theo thông tin mà báo trên có được sau 18 tháng điều tra, có tới 1.000 bé gái dưới 11 tuổi có thể bị rơi vào tay những đối tượng hư hỏng và bạo lực ở Telford kể từ những năm 1980. Trong ảnh: Một trong số các nạn nhân

Theo các nạn nhân, những bé gái bị lừa khỏi gia đình, bị dụ dỗ nghiện ngập ma túy, bị đánh đập và hãm hiếp, nghiêm trọng hơn là tình trạng này hiện vẫn đang tiếp diễn

Theo bài báo, giới chức địa phương đã không có hành động gì trong suốt 40 năm qua, dù đã được các nhân viên làm công tác xã hội nhiều lần cảnh báo

Năm 2013, chỉ có 7 người đàn ông bị kết án tù về lạm dụng tình dục trẻ em ở khu vực Telford sau một cuộc vận động của các cơ quan xã hội tấn công vấn nạn này mang tên Operation Chalice. Trong ảnh: Các đối tượng có liên quan đến hoạt động xâm hại trẻ em tại Telford

Trong số những người bị bị kết án có anh em Mubarek và Ahdel Ali (trái) cùng bị kết tội tổ chức mại dâm và buôn bán trẻ em

Mubarek Ali (trong ảnh) bị kết án 4 tội danh về tổ chức mại dâm trẻ em và 2 tội danh buôn người ở Anh thông qua hoạt động khai thác tình dục

Ahdel Ali đã bị kết án 18 năm tù giam sau khi bị kết tội vì tội hãm hiếp, 11 cáo buộc khác về hành vi tình dục với một đứa trẻ, 3 tội tổ chức mại dâm trẻ em

Sunday Mirror cho biết đã có 3 người bị giết hại cùng 2 người khác chết trong các thảm kịch liên quan đến vụ bê bối nêu trên.Trong ảnh: Vicky Round, một nạn nhân

Telford là thị trấn lớn nhất thuộc vùng Shropshrine và cũng là một trong những địa phương có kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở Anh nhờ du lịch phát triển với dân số 170.000 người

Vụ bê bối nêu trên có thể được xem là vụ bạo lực tàn ác và dai dẳng nhất ở "xứ sở sương mù"