Bầu Đức xới lại... cho vui chuyện 'một ông chủ nhiều đội bóng'

ANTD.VN - "CLB TP.HCM không vô địch được đâu, tôi dám khẳng định như thế. Tại vì sao ư? Một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó", bầu Đức xới lại chuyện này bên lề lễ ký kết hợp đồng cho CLB Sint-Truidense VV mượn Công Phượng hôm 5-7.

Chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng" từng là lý do được bầu Trường của CLB Vissai Ninh Bình viện dẫn để lý giải cho quyết định bỏ giải 5 năm trước.

"Bầu Hiển sở hữu tới 3 đội bóng thì ai mà chơi nữa bởi "3 đánh 1 không chột cũng què"', bầu Trường từng ngán ngẩm.

Bầu Đức bắt tay HLV Chung Hae-seong - người đang giúp CLB TP.HCM dẫn đầu V-League

5 năm sau, bầu Đức của HAGL xới lại câu chuyện này và "cập nhật" thêm rằng hiện không chỉ 3 mà có tới 5 đội chung một ông bầu đang cùng chơi tại V-League 2019. Vậy nên theo bầu Đức, CLB TP.HCM dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng cũng khó lòng "chọi" với nhóm 5 đội bóng để vô địch.

Lâu nay chuyện một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng được cho là vẫn tồn tại dai dẳng trước sự bất lực (trong chứng minh và xử lý) của giới quản lý. Thanh tra Bộ VH-TT&DL từng vào cuộc, song không thể chứng minh được lời "tố" của bầu Trường, bầu Đức lẫn nghi ngờ của dư luận là có thật.

Những chứng cứ pháp lý chỉ giúp xác định bầu Hiển là chủ sở hữu CLB Hà Nội, còn với các đội bóng khác ông Hiển chỉ là "cổ động viên đặc biệt". Dù làng bóng ai cũng hiểu, chẳng cổ động viên đặc biệt nào thưởng cả chục tỷ đồng cho đội khác, rồi được cầu thủ đội khác công kênh sau mỗi chiến thắng như bầu Hiển.

Biết đó mà chịu! Bầu Đức trong suốt 4 năm làm Ủy viên thường trực, Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2014-2018 cũng bất lực - hay buông xuôi !? - trong việc cùng lãnh đạo VFF xử lý dứt điểm tình trạng "một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng".

Thế nên phát biểu "5 đánh 1" mới đây của ông bầu phố Núi có thể hiểu là nói... cho vui, và cũng hiểu rằng đó là vấn đề không đơn giản.

Bầu Trường khi bỏ bóng đá từng góp ý VFF phải xóa tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng", chứng minh V-League là sân chơi "sạch", sòng phẳng thì khi đó, ông Trường sẽ quay lại làm bóng đá, và theo ông, các doanh nghiệp khác cũng không quay lưng với giải đấu.

Thế nhưng sau 5 năm, tình trạng này vẫn tồn tại, thậm chí còn theo hướng tiêu cực hơn, từ "3 đánh 1" lên "5 đánh 1" như tố cáo của bầu Đức.

"VFF, VPF phải có trách nhiệm giải thích cho người hâm mộ"

Trước phát biểu của bầu Đức rằng "CLB TP.HCM không thể vô địch" vì "một người mập dù khỏe đến mấy cũng không đánh lại 5 người gầy", Chủ tịch CLB TP.HCM - ông Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, nếu một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng cùng chơi một giải là vi phạm luật FIFA.

"Bầu Đức là người có uy tín ở làng bóng, nếu tố cáo của anh Đức là đúng sự thật thì giới quản lý phải xử lý, để trả lại công bằng, trong sạch cho bóng đá. VFF, VPF cần làm rõ vấn đề này cho người hâm mộ", Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng nói.