Bầu Đức: "Trọng tài V-League đã tệ lắm rồi!"

ANTĐ - Chủ tịch CLB HAGL cho rằng, cả VFF lẫn Ban trọng tài đều biết rõ trọng tài nào dính tiêu cực nhưng lại không dám xử lý, khiến tiêu cực trong giới cầm còi Việt cứ ngày một lan rộng kéo theo sự trì trệ của cả nền bóng đá.

Như thường lệ, công tác trọng tài tiếp tục trở thành chủ đề nóng tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2013 diễn ra vào hôm 28-9 tại TP.HCM. Tham dự với tư cách Phó chủ tịch Công ty VPF, Chủ tịch HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức mở đầu chủ đề này bằng phát biểu gây sốc: "Trọng tài Việt giờ đã tệ lắm rồi!".

Theo bầu Đức, tất cả những tranh cãi trong suốt thời gian qua là do trọng tài mà ra. Nạn chặt chém, đá láo của các cầu thủ cũng từ cách cầm còi thiếu công minh của trọng tài. "Bản thân tôi cũng từng phải xuống sân chỉ trích, thậm chí... chửi trọng tài vì không thể chịu nổi", ông chủ CLB HAGL bức xúc.

Bầu Đức quá thất vọng về trọng tài V-League


Rất thẳng thắn, bầu Đức cho rằng, để xảy ra tình trạng như thế, trước hết là lỗi của Chủ tịch VFF lẫn Trưởng ban trọng tài. Ông nói: "Tôi khẳng định, đại bộ phận trọng tài tại V-League là tốt. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận những trọng tài thiếu năng lực, tư cách. Tôi cũng khẳng định BTC đã biết danh tính những trọng tài này, nhưng không trị đến nơi đến chốn".

"Sắp tới, tôi kiến nghị cần phải thay đổi, thay hết để làm lại. Chúng ta không thiếu người tài nhưng tại sao cứ để tình cảnh bóng đá cứ mãi như thế này. Tôi từng nói đùa với anh Dũng (Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng-PV) là rất muốn ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban trọng tài. Đã đến lúc phải làm quyết liệt, chứ không thể cứ cả nể”, bầu Đức chia sẻ thêm.

Theo chủ tịch CLB HAGL, muốn cải tổ bóng đá Việt Nam thì trước hết phải từ Ban trọng tài. "Cần phải đào tạo đội ngũ trọng tài mới, sử dụng người trẻ, cho dù họ có yếu năng lực nhưng có nhiệt huyết, đạo đức. Nếu Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới mà không mạnh mẽ, không làm được những việc nhỏ như thế này thì đừng nên làm!", bầu Đức chốt lại.