Bắt "ông trùm" và các "chân rết" trong đường dây cung cấp cần sa số lượng lớn qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy là cần sa với số lượng lớn trên mạng xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu và các “chân rết”, thu khoảng 7kg ma túy.
Các tang vật thu giữ

Các tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ tại nhà ở của Phong

Tang vật thu giữ tại nhà ở của Phong

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết nối, hình thành đường dây mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận để xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhóm đối tượng gồm Tiến Anh, Nghĩa, Dương

Nhóm đối tượng gồm Tiến Anh, Nghĩa, Dương

Các đối tượng Đồng, Trường, Đức

Các đối tượng Đồng, Trường, Đức

Ngày 12-5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang đối tượng Phạm Lê Nghĩa (SN 2001, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Trần Cảnh Dương (SN 2004, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Tiến Anh (SN 2002, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo ghi nhận, các đối tượng thuê phòng tại một chung cư cao cấp để làm nơi cất giấu và vận chuyển ma túy. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2,4kg ma túy cần sa và một số tang vật khác.

Đối tượng cầm đầu Trần Minh Phong

Đối tượng cầm đầu Trần Minh Phong

Tại cơ quan điều tra, Phạm Lê Nghĩa khai nhận đối tượng này sử dụng tài khoản Telegram tham gia hội, nhóm, rồi được một tài khoản bí mật thuê bán ma túy; số ma tuý thu giữ là do Nghĩa nhận từ tài khoản trên, sau đó Nghĩa cùng Dương và Tiến Anh chia, đóng gói ma tuý rồi thuê vận chuyển mang đi giao cho khách.

Trong thời gian này, tiếp tục hoạt động điều tra cơ bản hội, nhóm tài khoản trên không gian mạng và qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện một số tài khoản Telegram tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn Trần Minh Phong (SN 1996, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Ngày 4-6, Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang Trần Minh Phong có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại trước sảnh toà nhà Simco Sông Đà khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội; thu giữ 28,097 gam cần sa. Khám xét khẩn cấp đối với Trần Minh Phong, cơ quan Công an thu giữ 0,827kg cần sa, 1 cân điện tử và nhiều tang tài vật khác.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng trong 2 vụ án này, Công an quận Đống Đa đã mở rộng điều tra, xác định được đối tượng cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trong 2 vụ việc trên. Đó là Nguyễn Phương Trường (SN 2002, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Trường đã sử dụng tài khoản Telegram, tham gia hội nhóm có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hỗ trợ đắc lực cho Trường là các đối tượng Vũ Minh Đức (SN 2003), Trần Văn H (SN 2007); Đỗ Văn Đồng cùng ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thuê phòng chung cư tại khu đô thị cao cấp làm khu vực tập kết và vận chuyển ma túy.

Đến ngày 16-6-2024, Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang Trần Văn H. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Sảnh chung cư; bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Trường, Vũ Minh Đức, Đỗ Văn Đồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 3,7kg cần sa; 1 cân điện tử cùng tang tài vật khác.

Tổng tang vật thu giữ của 3 vụ là gần 7kg cần sa, 2 cân điện tử và một số tang vật khác.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.