Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ

ANTD.VN - Tổ hợp phòng không "3 ngón tay thần chết" thời Liên Xô được nâng cấp để có thể bắn bằng tên lửa Mỹ là một cải tiến rất độc đáo của Ba Lan.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không "3 ngón tay thần chết" 2K12 Kub nổi tiếng còn được biết đến với tên gọi xuất khẩu do Liên Xô định danh là Kvadrat, hoặc SA-6 Gainful theo định danh của NATO.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Hệ thống phòng không tầm ngắn này hiện đã bị loại khỏi thành phần tác chiến của Quân đội Nga, tuy nhiên rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang sử dụng nó trong vai trò chủ lực.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Ra đời vào thập niên 1970, khi đó Kub được coi là phương tiện khá hiện đại để chống lại nhiều loại mục tiêu trên không. Tên lửa đất đối không 3M9 của hệ thống có thể tấn công đối phương ở cự ly 22 km và độ cao từ 100m đến 7.000m.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Khả năng cơ động của bệ phóng được cung cấp bởi khung gầm xe việt dã bánh xích với động cơ diesel V-6 công suất 280 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 44 km/h. Dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động 300 km.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Hiện tại các hệ thống 2K12 Kub bị xem là lỗi thời, nhưng chúng vẫn tiếp tục phục vụ trong một số quân đội NATO, chẳng hạn như lực lượng vũ trang Ba Lan vẫn sử dụng một biến thể nâng cấp.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Cách đây một thời gian, ngay tại quốc gia NATO này, một biến thể hiện đại hóa của tổ hợp Kub đã được trình diễn. Trên xe mang phóng tự hành, các tên lửa 3M9 thông thường được thay thế bằng loại RIM-7 Sea Sparrow của Mỹ.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Công việc hiện đại hóa được Ba Lan thực hiện cùng với Tập đoàn Raytheon của Mỹ. Tên lửa mới có tầm bắn trong khoảng 1,5 - 30 km, độ cao tác chiến từ 6 m đến 15.240 m, trọng lượng tên lửa 230 kg và mang theo đầu đạn nặng 40,5 kg. Tốc độ lên đến 4.195 km/h.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Với cải tiến trên, ngoài việc đưa một hệ thống tên lửa phòng không từ thời Liên Xô đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, có thể kết nối với mạng tác chiến của đồng minh, tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trên còn được cải thiện đáng kể.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Mức độ cơ động, xác suất trúng đích và khả năng chống nhiễu điện từ của tên lửa RIM-7 Sea Sparrow được đánh giá cao hơn nhiều so với loại 3M9 nguyên bản của tổ hợp 2K12 Kub.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Thậm chí không chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa 2K12 Kub, tên lửa RIM-7 Sea Sparrow còn có thể sử dụng trên phiên bản đời sau của "3 ngón tay thần chết", đó chính là 9K38 Buk.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Gần đây giới truyền thông biết rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận một loạt tên lửa RIM-7 Sea Sparrow để tiến hành tích hợp cho tổ hợp Buk-M1, nhằm thay thế loại đạn 9M38 đã cạn kiệt.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Tính tương đồng giữa Buk và Kub là rất lớn, cho nên công việc tích hợp loại đạn đánh chặn mới cho hệ thống phòng không "xương sống" của Ukraine được dự báo sẽ không quá khó khăn.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Công việc hoán cải hệ thống phòng không Buk-M1 Ukraine để nhận tên lửa RIM-7 Sea Sparrow sẽ do các chuyên gia Ba Lan thực hiện, họ đã có kinh nghiệm tích hợp đạn chống radar AGM-88 HARM trên tiêm kích MiG-29 của Kyiv.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Hiện tại, vấn đề gây thắc mắc chỉ là xe mang phóng tự hành của tổ hợp Buk-M1 liệu có mang được tới 4 quả đạn RIM-7 Sea Sparrow tương tự 9M38, hay cơ số đạn sẵn sàng phóng sẽ phải rút bớt xuống còn 3 quả.
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ
Bất ngờ khi tổ hợp phòng không '3 ngón tay thần chết' Liên Xô sử dụng tên lửa Mỹ